-
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm -
Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc -
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe?
Thế giới
16/08/2025 15:49Vợ chồng cựu tổng thống Hàn Quốc bị tước đặc quyền truyền thống trong tù
Ngày 15-8, Bộ Tư pháp Hàn Quốc bổ nhiệm ông Kim Do-hyung làm người đứng đầu Trại giam Seoul - nơi Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đang bị giam giữ. Theo Korea Times, Bộ Tư pháp Hàn Quốc viện dẫn “nhiều vấn đề liên quan đến việc giam giữ và đối xử với ông Yoon” là nguyên nhân cho đợt cải tổ lần này.
“Bộ sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức đảm bảo thực thi pháp luật nghiêm ngặt và quản lý giam giữ công bằng, không có bất cứ ngờ vực nào về chế độ ưu đãi” - thông báo nêu.
Cùng ngày 15-8, Bộ Tư pháp Hàn Quốc dừng cho phép ông Yoon và vợ gặp luật sư trong phòng riêng. Thay vào đó, họ sẽ gặp luật sư trong các phòng tiêu chuẩn như tất cả tù nhân khác. Do vấn đề an ninh, hai vợ chồng vẫn tập thể dục và tắm rửa riêng, tách biệt với các tù nhân khác.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung-ho giải thích những thay đổi mới nhằm khắc phục trình trạng đối xử đặc biệt với cựu tổng thống bị giam giữ.
“Với tinh thần tôn trọng cựu tổng thống, chúng tôi đã cho phép sử dụng phòng họp riêng, như thông lệ với các cựu tổng thống bị giam giữ trong quá khứ. Tuy nhiên, đặc quyền này đã bị lạm dụng. Mọi thủ tục pháp lý - gồm điều tra và xét xử - đều bị từ chối, còn phòng gặp luật sư như phòng khách riêng” - ông Jung cho biết.
Các quan chức Bộ Tư pháp nhấn mạnh ngay cả khi đi khám bệnh trong tuần qua, ông Yoon vẫn phải đeo còng tay và máy theo dõi điện tử ở mắt cá chân, tuân thủ các biện pháp an ninh tiêu chuẩn dành cho tất cả tù nhân bị bệnh.
Động thái này diễn ra sau khi có nhiều người chỉ trích cựu tổng thống được ưu ái. Hồi đầu tháng 8, đảng Dân chủ (DPK) cầm quyền cáo buộc ông Yoon gặp 348 người trong hơn 395 giờ trong thời gian bị giam giữ.
DPK đã hoan nghênh bước đi mới của Bộ Tư pháp. "Đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta cần điều tra toàn diện và kỹ lưỡng để xác định liệu cựu tổng thống và vợ có được hưởng đặc quyền bổ sung nào không” - ủy ban đặc biệt do DPK thành lập viết trong một tuyên bố - “Vấn đề này không thể giải quyết đơn giản bằng cách thay thế giám đốc trại giam".
- Tái hôn ở tuổi 57, người phụ nữ quyết định ly hôn sau nửa năm vì một điều không thể đánh đổi (14:19)
- Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? (14:03)
- Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội (14:01)
- Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 (25 phút trước)
- Chuyện dở khóc dở cười: Nữ diễn viên bị một gia đình nhận làm con dâu suốt 12 năm (26 phút trước)
- Cảnh sát 113 Hà Nội khống chế kẻ cầm dao đe dọa người đi đường, dẹp loạn nhóm hỗn chiến (27 phút trước)
- TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc (33 phút trước)
- Giẫm đạp kinh hoàng tại nơi xem World Cup, gần chục người thương vong (35 phút trước)
- Nhật Bản đối mặt kịch bản "ác mộng" nếu đi tiếp tại World Cup 2026 (36 phút trước)
- Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội (39 phút trước)