-
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội
Thế giới
14/04/2025 23:28Ông Yoon Suk-yeol lý giải việc ban bố thiết quân luật trước tòa
Tờ Korea Herald cho biết, phiên xét xử đầu tiên đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về cáo buộc “nổi loạn”, liên quan tới việc ông ban bố lệnh thiết quân luật chớp nhoáng vào đầu tháng 12 năm ngoái, đã diễn ra tại thủ đô Seoul lúc 10 giờ sáng 14/4 (giờ địa phương).
Trong quá trình tự bào chữa, ông Yoon khẳng định việc bản thân cho áp thiết quân luật không phải là hành vi nổi loạn, mà là “một thông điệp gửi tới người dân”.
“Thiết quân luật được ban bố, để công chúng Hàn Quốc biết rõ về tình hình ‘tuyệt vọng’ của đất nước. Điều này khác với nhiều lệnh thiết quân luật trước đây, khi những điều đó theo đuổi các quy tắc quân sự. Thiết quân luật được ban hành để bảo vệ tự do và dân chủ, còn đảo chính và cai trị quân sự phá hủy những điều đó”, ông Yoon nói tại phiên tòa.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc sau đó lập luận rằng, bản thân không thể phớt lờ trước tình trạng nhiều dự luật do phe đối lập đưa ra nhằm luận tội các quan chức cấp cao và cắt giảm ngân sách nhà nước, đang khiến nhiều vấn đề nội bộ Hàn Quốc “bị tê liệt và hiến pháp đất nước bị vi phạm”. Ông đồng thời nhấn mạnh, quyết định thực hiện quyền hạn tổng thống của mình vẫn nằm trong phạm vi hiến pháp.
“Tôi đã cho triển khai binh sĩ tới Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) để giám sát việc quản lý máy chủ tại đó. Vì trước đó, tôi nhận được báo cáo từ Cơ quan Tình báo quốc gia rằng, máy chủ của NEC đang có nhiều lỗ hổng lớn. Tôi chưa bao giờ ra lệnh cho quân nhân khám xét hay tịch thu máy chủ tại đó… Tôi cũng không cử binh lính tham gia thiết quân luật tới trụ sở của đảng Dân chủ (DP) đối lập”, ông Yoon nói thêm.
Theo báo Korea Herald, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon đêm 3/12/2024 bất ngờ thông báo thiết quân luật để ứng phó các hoạt động chống đối của phe đối lập. Tuy nhiên, hành động trên bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc coi là vi phạm hiến pháp và tuyên bố phế truất ông Yoon vào đầu tháng này. Hiện tại, ông Yoon đang đối mặt với nhiều cuộc điều tra hình sự, chủ yếu liên quan tới việc ban bố thiết quân luật.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)
- Siết chặt an toàn bay từ 1/7: Hành khách tuyệt đối không được sử dụng sạc dự phòng trên máy bay (17:00)
- Hai sắc thái trái ngược của bóng đá châu Á tại World Cup 2026 (25 phút trước)
- Apple sắp tăng giá loạt sản phẩm (27 phút trước)
- Mazda CX-5 có thể là mẫu xe hybrid rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Tucson và CR-V "toát mồ hôi" (40 phút trước)
- Rộ nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với Phùng Thiệu Phong (44 phút trước)
- Tại sao dưa leo đôi khi lại có vị đắng ngắt? Ăn vào có nguy hiểm đến tính mạng không? (46 phút trước)
- Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" (49 phút trước)
- Chiếc nhẫn cưới biến mất bí ẩn và nỗi ám ảnh về sự thật trong gia đình chồng (53 phút trước)
- Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới (1 giờ trước)
- Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin vụ 3 anh em ruột tấn công, phun thuốc diệt cỏ vào lực lượng công an (1 giờ trước)