Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Công ty Nhật Bản mở dịch vụ cho vợ chồng tránh mặt nhau để giảm tỷ lệ ly hôn giữa phong tỏa vì Covid-19

Một công ty Nhật Bản đang quảng cáo chương trình cho thuê căn hộ để các cặp vợ chồng tạm xa cách nhau trong thời gian cách ly xã hội vì Covid-19.

"Hãy tham khảo phương án của chúng tôi trước khi nghĩ tới ly hôn trong mùa dịch Covid-19," công ty Kasoku, trụ sở ở Tokyo, đưa ra quảng cáo về dịch vụ cho thuê các căn phòng đầy đủ tiện nghi làm "chỗ trú tạm thời" cho người dân Nhật Bản muốn xa cách gia đình, dù để làm việc hay chỉ muốn yên tĩnh.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 ở bảy tỉnh thành.

Công ty Nhật Bản mở dịch vụ cho vợ chồng tránh mặt nhau để giảm tỷ lệ ly hôn giữa phong tỏa vì Covid-19
Ảnh minh họa: Getty

Động thái này không bao gồm lệnh cấm ra khỏi nhà, tuy vậy người dân được đề nghị tránh rời nhà nếu không cần thiết, các trường học cũng đã đóng cửa. Đa số các công ty đều đã cho nhân viên làm việc tại nhà.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, giá thuê phòng mà công ty Kasoku đưa ra là khoảng 4.400 yen mỗi ngày.

Phát ngôn viên Kosuke Amano cho AFP biết công ty đã có 20 khách hàng từ khi bắt đầu chiến dịch quảng cáo cho dịch vụ này vào ngày 03/04. Khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty sẽ được tư vấn ly hôn miễn phí trong 30 phút với một quan chức tư pháp.

"Trong số những khách hàng có một người vợ cho biết muốn tránh mặt sau khi cãi vã với chồng, và một phụ nữ nói muốn ở một mình vì quá mệt mỏi khi phải chăm con cả ngày vì nhà trường đóng cửa, trong khi chồng cô ta làm việc tại nhà," Amano tiết lộ.

"Chúng tôi không có dữ liệu cụ thể về việc tỷ lệ ly hôn đang tăng, nhưng truyền thông đưa tin tỷ lệ ly hôn tăng ở Trung Quốc và Nga sau khi các nước này ban hành biện pháp phong tỏa. Đó là lý do chúng tôi lên kế hoạch cho dịch vụ này," ông nói.

Chiến dịch quảng cáo của công ty khá hài hước và nhẹ nhàng, tuy vậy dịch vụ cũng thu hút một số khách hàng đang gặp vấn đề nghiêm trọng, trong đó có một phụ nữ phải lánh mặt chồng vì bị hành hung.

Được biết, công ty có khoảng 500 phòng cho thuê tại Nhật Bản, chủ yếu ở khu vực trung tâm thành phố Tokyo. Do du lịch giảm sút, nhiều căn phòng đều bỏ trống, dù người dân vẫn có nhu cầu thuê phòng để làm việc.

Dịch vụ được công ty đưa ra trong bối cảnh chủ đề ly hôn vì Covid-19 đang được dư luận Nhật Bản quan tâm. Đài truyền Hình NHK đã dành thời lượng chương trình phát sóng buổi sáng để đưa ra những lời khuyên về hôn nhân và gia đình, trong bối cảnh nhiều người phải ở nhà.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)