-
Chàng trai bất ngờ bị dân mạng “truy tìm” sau lần xuất hiện ở Văn Miếu, danh tính gây chú ý -
Nhật Bản tổ chức cuộc khi ngủ với giải nhất trị giá hơn 300 triệu đồng -
3 nữ sinh cùng lớp THPT trở thành bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội -
Hai cựu sếp ngân hàng tiếp tay "bầu" Đoan phạm tội là ai? -
Cậu bé 13 tuổi có 'IQ thiên tài', vượt qua ung thư, chuẩn bị học thạc sĩ -
GDP của Việt Nam tăng cao gấp 3 lần thế giới, tín hiệu tăng tốc cuối năm -
Ronaldo lên tiếng về mâu thuẫn với HLV Bồ Đào Nha, khẳng định chưa từ giã đội tuyển -
Tử tù Mỹ tỉnh lại sau hai lần tiêm thuốc độc bất thành -
Triệt phá đường dây mại dâm cao cấp hoạt động trên Telegram, dấu hiệu liên quan người chưa thành niên -
Tử vi thứ 4 ngày 7/10/2026 của 12 con giáp: Sửu có tiền, Hợi dễ bị hiểu lầm
Thế giới
11/02/2022 06:43COVAX cắt giảm vắc xin dành cho Triều Tiên vì không lô nào được chấp nhận
Thông tin trên trang web của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho thấy số lượng vắc xin phân bổ cho Triều Tiên giảm xuống còn 1,54 triệu, trong khi số liệu của năm ngoái là 8,11 triệu liều.
Năm nay, COVAX chuyển sang phân bổ vắc xin dựa trên nhu cầu, nên việc tích luỹ vắc xin phân bổ trước đó cho Triều Tiên không còn phù hợp nữa, phát ngôn viên Gavi cho biết.
“Vắc xin được phân bổ cho Triều Tiên dựa trên cân nhắc kỹ thuật nhằm giúp Triều Tiên bắt kịp mục tiêu tiêm phòng quốc tế trong năm 2022 trong trường hợp chính phủ quyết định triển khai chương trình tiêm phòng để đối phó với dịch bệnh”, phát ngôn viên cho biết.
Triều Tiên có vẻ chưa nhập loại vắc xin nào, dù một số báo chí viết rằng ít nhất một số lực lượng như biên phòng có thể đã được tiêm.
Năm ngoái, Triều Tiên từ chối lô vắc xin COVID-19 của AstraZeneca được COVAX phân bổ vì lo ngại tác dụng phụ, một tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc cho biết.
Bình Nhưỡng cũng từ chối lời đề nghị của Trung Quốc về việc cung cấp 3 triệu liều vắc xin Sinovac Biotech, UNICEF cho biết.
“Gavi và COVAX tiếp tục trao đổi với Triều Tiên để triển khai chương trình tiêm chủng COVID-19”, phát ngôn viên Gavi cho biết.
Triều Tiên chưa chính thức xác nhận ca mắc COVID-19 nào, dù thông tin này bị Hàn Quốc và Mỹ hoài nghi.
Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đóng cửa biên giới khi đại dịch lây lan nhanh hồi năm 2020, và đến tháng trước mới bắt đầu cho phép nối lại hoạt động vận tải bằng tàu hoả với Trung Quốc với quy mô hạn chế.
Quốc hội Triều Tiên thông qua kế hoạch tăng 33,3% ngân sách để chống đại dịch trong năm nay, báo chí nước này đưa tin hôm 7/2.
Nguồn: Reuters
Theo Bình Giang (Tiền Phong)
- Chàng trai bất ngờ bị dân mạng “truy tìm” sau lần xuất hiện ở Văn Miếu, danh tính gây chú ý (08:22)
- Nhật Bản tổ chức cuộc khi ngủ với giải nhất trị giá hơn 300 triệu đồng (08:13)
- Công an vào cuộc điều tra vụ người đàn ông bạo hành vợ dã man giữa đêm (08:10)
- Chi gần 2,2 tỷ USD nhập khẩu, thịt giá siêu rẻ tiếp tục tràn về Việt Nam (08:08)
- 3 nữ sinh cùng lớp THPT trở thành bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội (08:08)
- New York ban bố tình trạng khẩn cấp khi số ca sởi tăng mạnh (34 phút trước)
- Hai cựu sếp ngân hàng tiếp tay "bầu" Đoan phạm tội là ai? (40 phút trước)
- Cậu bé 13 tuổi có 'IQ thiên tài', vượt qua ung thư, chuẩn bị học thạc sĩ (42 phút trước)
- GDP của Việt Nam tăng cao gấp 3 lần thế giới, tín hiệu tăng tốc cuối năm (45 phút trước)
- Nam thần VFC Việt Anh bất ngờ lấn sân bán chân gà ở Hà Nội (50 phút trước)