Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Covid-19 có thể đã xuất hiện tại Vũ Hán từ tháng 08/2019

Phân tích ảnh vệ tinh các khu vực đỗ xe tại Vũ Hán, cũng như dữ liệu tìm kiếm trên internet, cho thấy Covid-19 có thể đã lây truyền ở Trung Quốc từ tháng 08/2019, theo nghiên cứu mới của Trường Y Harvard.

Nghiên cứu kể trên hiện chưa được bình xét, tuy vậy đã phát hiện ra số lượng xe hơi đỗ tại năm bệnh viện lớn ở Trung Quốc tăng đột biến vào cuối Hè và Thu 2019 so với một năm trước. Bên cạnh đó, người dùng internet Trung Quốc cũng có xu hướng tìm kiếm các cụm từ liên quan tới bệnh truyền nhiễm trên trang web Baidu.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện "mức tăng đáng kể về số lượng từ tháng 08/2019, dần tới đỉnh vào tháng 12/2019," theo CNN.

Sử dụng hình hình ảnh vệ tinh từ tháng 10/2018, các nhà nghiên cứu đếm được 171 chiếc xe tại khu vực để xe của Bệnh viện Tianyou, một trong những cơ sở y tế lớn nhất ở Vũ Hán. Dữ liệu vệ tinh một năm sau cho thấy 285 chiếc xe ở cùng khu vực trên, tăng tới 67%, trong khi lưu lượng giao thông cùng thời điểm tại các bệnh viện khác ở Vũ Hán cũng tăng 90%.

Covid-19 có thể đã xuất hiện tại Vũ Hán từ tháng 08/2019

Covid-19 có thể đã xuất hiện tại Vũ Hán từ tháng 08/2019 - 1
Hình ảnh vệ tinh: Tháng 10/2018 cho thấy có 506 xe hơi tại Bệnh viện Chung Nam ở Vũ Hán (trên), tháng 10/2019 khu vực này có tới 640 xe

"Các bệnh viện ghi nhận nhiều ngày có số lượng người lui tới tăng cao trong mùa Thu và Đông 20109. Tuy vậy, từ tháng 09 tới tháng 10/2019, năm trong sáu bệnh viện đã ghi nhận lượng người lui tới tăng cao nhất trong chuỗi dữ liệu được phân tích, trùng khớp với khoảng thời gian những từ khóa "tiêu chảy" và "ho" được tìm kiếm nhiều hơn trên trang web Baidu," các nhà nghiên cứu viết.

"Các dữ liệu đặc biệt đáng chú ý bởi chúng tôi nhận thấy lượng tìm kiếm các cụm từ liên quan tới bệnh tiêu hóa - tiêu chảy - tăng cao tới mức chưa từng thấy, và chúng ta đều biết triệu chứng tiêu hóa là rất rõ ràng đối với Covid-19. Tỷ lệ lớn bệnh nhân dương tính với Covid-19 ở Vũ Hán đã có triệu chứng tiêu chảy," John Brownstein, trưởng nhóm nghiên cứu nói với CNN.

"Dữ liệu liên quan tới khu vực để xe của các bệnh viện hay cửa hàng có thể được sử dụng để đánh giá điều gì đó đang xảy ra tại địa phương. Vài năm trước, chúng tôi từng công bố nghiên cứu cho thấy các bệnh viện ở khu vực Mỹ Latin rất đông người qua lại trong mùa cúm. Chúng ta có thể thấy mùa cúm đang diễn ra khi nào, chỉ bằng dữ liệu từ khu vực để xe," ông Browsntein nói, bổ sung thêm rằng ý tưởng tương tự đã được áp dụng vào nghiên cứu về Covid-19 ở Vũ Hán.

"Chúng tôi không thể chứng minh điều gì đã khiến những dấu hiệu trên tăng đột biến, tuy vậy có thể nói đây là những bằng chứng mới cho thấy điều gì đó đã diễn ra, trước khi chính thức được thừa nhận.

"Chúng tôi không thể xác nhận những gia tăng kể trên có liên quan trực tiếp tới chủng virus corona mới, nhưng những chứng cứ của chúng tôi ủng hộ nghiên cứu mới đây cho thấy dịch bệnh có thể đã bùng phát trước khi được nhận biết tại Chợ Hải sản Hoa Nam," theo Brownstein.

"Những phát hiện này cũng ủng hộ giả thuyết rằng virus đã xuất hiện trong tự nhiên ở miền Nam Trung Quốc, và có thể đã lây lan ở người tại thời điểm cụm dịch ở Vũ Hán được ghi nhận," nhóm nghiên cứu cho biết thêm.

John Brownstein cũng cho rằng việc bỏ lỡ các dấu hiệu ban đầu của một đại dịch không phải là hiếm gặp.

"Nếu điều tương tự xảy ra tại Mỹ, có thể chúng ta cũng sẽ bỏ qua các dấu hiệu này. Do đó tôi cho rằng điều quan trọng là chúng ta cần đẩy mạnh công tác y tế công cộng, đồng thời cải thiện hệ thống giám sát y tế," ông cho hay.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)