-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Thế giới
02/08/2021 16:14Covid-19 xuất hiện ở 26 thành phố, Trung Quốc đối mặt với đợt bùng phát rộng nhất từ sau Vũ Hán
Ca nhiễm đầu tiên của đợt bùng phát được phát hiện hôm 20/07 tại Sân bay Quốc tế Lộc Khẩu ở Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Từ đó tới nay, hơn 260 ca nhiễm đã được báo cáo tại 26 thành phố, trong đó có thủ đô Bắc Kinh.
Đợt bùng phát có thể lan sang nhiều khu vực khác trong tương lai gần, theo He Qinghua, quan chức cấp cao của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.
Giới chức cho biết đang xét nghiệm ba đợt cho 9,2 triệu dân ở thành phố Nam Kinh, đồng thời áp dụng các biện pháp giới hạn nghiêm ngặt ở những khu vực nguy cơ cao.
Bên cạnh đó, thành phố Trương Gia Giới ở tỉnh Hồ Nam cũng phong tỏa khoảng 1,5 triệu dân và đóng cửa các điểm du lịch sau khi xuất hiện 4 ca nhiễm. Giới chức địa phương này cho biết các ca nhiễm liên quan tới ổ dịch Nam Kinh.
Tỉnh Giang Tô, tỉnh Chiết Giang và thành phố Thượng Hải là những khu vực kinh tế quan trọng của Trung Quốc, do đó giới doanh nghiệm không khỏi lo ngại trước tình hình dịch bệnh.
Global Times dẫn lời một số công ty cho biết mặc dù hiện tại tác động vẫn còn có hạn, tốc độ lây lan dịch bệnh nhanh có thể khiến vận chuyển hàng hóa và điều động nhân sự bị trì hoãn
"Tôi chưa thấy tác động đáng kể nào đối với hoạt động kinh doanh, tuy vậy tôi lo ngại không biết tình hình có trở nên tệ hơn hay không," Zhao Ming, chủ một cơ sở sản xuất linh kiện ôtô tại tỉnh Giang Tô chia sẻ.
Theo Zhao, khác với đợt bùng phát tại Vũ Hán hồi năm ngoái, năm nay anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, bởi các trang thiết bị phòng chống dịch như khẩu trang, phòng cách ly, dung dịch sát khuẩn đã có sẵn. Zhao tin rằng địa phương có thể phản ứng nhanh hơn trước dịch bệnh, tránh được phong tỏa quy mô lớn như hồi năm ngoái.
"Tôi không rõ sẽ thiệt hại bao nhiêu nếu đợt bùng phát mới ở Nam Kinh lan sang các khu vực khác. Nửa cuối năm sẽ rất tệ," Zhu Hongbin, chủ một cửa hàng bán đồ Giáng sinh tại tỉnh Chiết Giang nói.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (7 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (9 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (39 phút trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (46 phút trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (48 phút trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (50 phút trước)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (54 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik gặp khó vì loạt chấn thương của U23 Việt Nam, phải bổ sung gấp "viện binh" (58 phút trước)