Dòng nước lũ khổng lồ tràn qua khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã phá hủy nhiều công trình tại cửa khẩu Gyirong, trong đó có cầu nối hai nước và các cơ sở hải quan, cảnh sát.

Những hình ảnh chụp từ trên không cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng của trận lũ quét xảy ra tại biên giới Nepal - Trung Quốc sáng 26/8. Cửa khẩu Gyirong, một đầu mối giao thương quan trọng giữa hai nước, gần như bị xóa sổ sau khi dòng nước dữ dội tràn qua khu vực.

Theo CNN, Gyirong từng chiếm gần 1/3 kim ngạch thương mại giữa Nepal và Trung Quốc trong năm 2024. Tuy nhiên, trận lũ quét đã biến khu vực này thành vùng tan hoang. Dòng nước từ biên giới đổ xuống phía nam Nepal, cuốn theo cầu, nhà cửa và nhiều ngôi làng trên đường đi.

28-1787873708-cua-khau-quan-trong-nepal-trung-quoc-khong-con-dau-vet-sau-tran-lu-quet-kinh-hoang
28-1787873708-cua-khau-quan-trong-nepal-trung-quoc-khong-con-dau-vet-sau-tran-lu-quet-kinh-hoang
Cửa khẩu Gyirong trước và sau trận lũ quét

Ảnh chụp từ trên không do quân đội Trung Quốc công bố cho thấy hàng loạt công trình tại khu vực cửa khẩu bị phá hủy. Trong số đó có trụ sở hải quan, đồn cảnh sát Trung Quốc tại Gyirong, cây cầu nối Trung Quốc với Nepal và tòa nhà hải quan tại cảng Rasuwa của Nepal.

Những video ghi lại thời điểm xảy ra thảm họa cho thấy một bức tường nước khổng lồ bất ngờ tràn xuống khu vực biên giới. Người dân cố gắng chạy khỏi dòng lũ nhưng sức mạnh và tốc độ của nước khiến họ gần như không có đủ thời gian để thoát thân.

Đến sáng 28/8, Nepal ghi nhận ít nhất 389 người thiệt mạng, trong khi 466 người bị thương và được cứu. Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho biết các cơ quan chức năng đang hoạt động hết công suất để hỗ trợ người bị thương, tìm kiếm những người mất tích và cung cấp cứu trợ cho các gia đình chịu ảnh hưởng.

Thảm họa cũng khiến hoạt động cứu hộ gặp nhiều trở ngại. Hàng chục cây cầu cùng khoảng 40 km đường bộ tại khu vực miền núi đã bị phá hủy, cản trở việc tiếp cận các vùng bị ảnh hưởng. Đây vốn là khu vực nổi tiếng với hoạt động leo núi và các chuyến hành hương, khiến nhiều du khách nằm trong số những người mất tích.

Video ghi lại khoảnh khắc bức tường nước đổ xuống cửa khẩu. Video: CNN

Theo thông tin được cung cấp, cộng đồng quốc tế đang khẩn trương tìm cách đưa hàng cứu trợ tới các khu vực chịu ảnh hưởng tại Nepal và Tây Tạng của Trung Quốc. Trong khi đó, giới chức cảnh báo một hồ nước hình thành tại nơi xảy ra dòng lũ chết người đang tiếp tục dâng cao, làm dấy lên nguy cơ vỡ bờ.

Trận lũ quét ngày 26/8 đã cuốn phăng nhiều khu vực dọc các thung lũng, xóa sổ toàn bộ nhiều ngôi làng và khiến hơn 1.300 người mất tích. Trong số này có hàng trăm du khách đến từ Ấn Độ, Mỹ, Anh, Australia và Canada.

Mức độ tàn phá của thiên tai còn được thể hiện qua khoảng cách mà dòng nước cuốn các nạn nhân. Các đội cứu hộ cho biết đã tìm thấy thi thể cách khu vực xảy ra thảm họa hàng trăm km về phía hạ lưu, tại huyện Chitwan của Nepal, gần biên giới Trung Quốc.

Trong bối cảnh nhiều tuyến đường và cây cầu bị phá hủy, lực lượng cứu hộ tiếp tục phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mất tích và đưa hỗ trợ đến các khu vực bị cô lập.

Thùy Dương (SHTT)