Thảm họa sạt lở bùn đá tàn khốc ngày 26/8 tại khu vực biên giới Himalaya đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 150 người và làm hàng trăm du khách mất tích.

Dù chưa có kết luận cuối cùng, các số liệu địa chất bước đầu cho thấy thảm họa này có thể kích hoạt bởi sự kết hợp của biến động địa chất và hiện tượng sạt lở băng tuyết.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Trái đất Đức (GFZ) ghi nhận một trận động đất mạnh 4,4 độ richter đã xảy ra chỉ khoảng 7 phút trước khi dòng bùn đá ập xuống.

27-1787794267-nguyen-nhan-tham-hoa-sat-lo-da-o-bien-gioi-nepal-trung-quoc-khien-hon-150-nguoi-tu-vong
27-1787794267-nguyen-nhan-tham-hoa-sat-lo-da-o-bien-gioi-nepal-trung-quoc-khien-hon-150-nguoi-tu-vong
Khung cảnh tan hoang ở biên giới Nepal. Ảnh: Reuters.

Phân tích ảnh vệ tinh từ Planet Labs cho thấy một vụ sạt lở đá và tuyết lớn đã xuất hiện trên sông Lhende (cách cửa khẩu Rasuwagadhi khoảng 20 km về phía đông bắc), tạo ra lượng đất đá khổng lồ đổ thẳng xuống dòng chảy.

Theo đại diện Trung tâm Quốc tế về Phát triển Miền núi (ICIMOD), các điểm nghẽn dòng chảy ở thượng nguồn vẫn chưa giải tỏa hết, dấy lên lo ngại lớn về một đợt lũ quét thứ hai. Trong khi đó, thời tiết xấu và mưa lớn liên tục khiến nước sông dâng cao, cản trở trực thăng cứu hộ tiếp cận các vùng bị cô lập tại Nepal.

Hiện tại, đã xác nhận 157 người đã thiệt mạng và 403 người hiện vẫn đang mất tích (Anh, Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc...) đang mất tích. Các hạ tầng giao thông, điện, liên lạc tại khu vực Tây Tạng bị phá hủy hoàn toàn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm nạn nhân và tăng cường hệ thống cảnh báo sớm. Hơn 600 nhân sự cùng hàng trăm phương tiện cứu hộ chuyên dụng đã được huy động tới hiện trường.

TN (SHTT)