Cuba và Colombia đồng loạt bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến căng thẳng tại Venezuela, sau khi hàng loạt tiếng nổ được ghi nhận tại thủ đô Caracas.

Theo thông tin do kênh RT của Liên bang Nga đăng tải ngày 3/1, các phản ứng từ Cuba và Colombia được đưa ra sau khi người dân Caracas nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, kèm theo các báo cáo về sự xuất hiện của máy bay chiến đấu, trực thăng và có thể cả thiết bị bay không người lái hoạt động trên không phận thủ đô Venezuela.

Chính phủ Venezuela tuyên bố nước này đang là nạn nhân của một “hành động xâm lược quân sự nghiêm trọng” do Mỹ tiến hành, cáo buộc Washington tấn công cả các mục tiêu dân sự lẫn quân sự tại Caracas cũng như các bang lân cận như Miranda, Aragua và La Guaira. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công, đồng thời cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.

03-1767452027-cuba-va-colombia-len-tieng-sau-cac-cuoc-khong-kich-cua-my-vao-venezuela.webp
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố Mỹ đã thực hiện thành công một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo nước này. Tổng thống Mỹ cho biết thêm chiến dịch được triển khai với sự phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời khẳng định các chi tiết cụ thể sẽ được công bố sau.

Trước diễn biến này, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Mỹ và kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng khẩn cấp trước hành động mà ông cho là xâm phạm nghiêm trọng Venezuela. Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết chính phủ nước này đang theo dõi sát sao tình hình với “mối quan ngại sâu sắc”, đồng thời phản đối mọi hành động quân sự đơn phương có nguy cơ làm leo thang căng thẳng và đẩy dân thường vào tình trạng nguy hiểm.

Cùng ngày, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt các cuộc ném bom của Mỹ nhằm vào Venezuela, cho rằng đây là hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia. Bộ Ngoại giao Liên bang Nga sau đó ra tuyên bố lên án điều mà Moskva gọi là “hành động xâm lược vũ trang” của Mỹ, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột.

Nga tái khẳng định sự đoàn kết với nhân dân Venezuela và ủng hộ việc triệu tập khẩn cấp một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Moskva nhấn mạnh Mỹ Latinh cần tiếp tục là một khu vực hòa bình và Venezuela có quyền tự quyết định tương lai của mình mà không chịu sự can thiệp từ bên ngoài.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga, ông Leonid Slutsky, nhận định các cuộc không kích mới nhất là một chiến dịch quân sự nhằm thay đổi một chính quyền bị coi là “không mong muốn”, đồng thời cáo buộc Washington tìm cách áp đặt ý chí của mình lên Venezuela.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Caracas ngày càng căng thẳng. Tổng thống Trump nhiều lần cáo buộc chính phủ Venezuela dung túng cho hoạt động buôn bán ma túy quy mô lớn, qua đó mở rộng các chiến dịch quân sự của Mỹ tại khu vực Caribe và phía Đông Thái Bình Dương.

Phía Venezuela đã bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng Mỹ lợi dụng danh nghĩa chống ma túy để tiến hành hành động xâm lược và tìm cách lật đổ chính quyền, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu có bất kỳ hành động quân sự trực tiếp nào nhằm vào nước này.

Thùy Dương (SHTT)