Dư luận quốc tế đồng loạt phản ứng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào thủ đô Caracas của Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo CNN, rạng sáng 3/1 theo giờ địa phương, nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại Caracas, kèm theo tình trạng mất điện ở một số khu vực. Tổng thống Trump cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm thông tin liên quan đến chiến dịch, trong bối cảnh ông nhiều lần cảnh báo Mỹ chuẩn bị các hành động mới nhằm vào những mạng lưới buôn ma túy bị cáo buộc hoạt động tại Venezuela.

Nga là một trong những quốc gia lên tiếng mạnh mẽ nhất. Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ “quan ngại sâu sắc” và chỉ trích hành động của Washington, gọi đây là một cuộc “xâm lược vũ trang” nhằm vào Venezuela.

03-1767447616-nga-len-an-my-xam-luoc-vu-trang-venezuela-tay-ban-nha-de-xuat-vai-tro-trung-gian.jpg
Nhiều vụ nổ xảy ra tại thủ đô Caracas của Venezuela sau khi Mỹ tấn công.

Matxcơva khẳng định đoàn kết với người dân Venezuela, ủng hộ ban lãnh đạo nước này và nhấn mạnh quyền tự quyết của Caracas phải được tôn trọng, không chịu bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Nga đồng thời kêu gọi Mỹ ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột, tìm kiếm giải pháp ngoại giao và nhấn mạnh Mỹ Latin cần tiếp tục là một “khu vực hòa bình”.

Iran, đồng minh thân cận của Venezuela, cũng ra tuyên bố lên án gay gắt. Theo Press TV, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng cuộc tấn công của Mỹ vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela, đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc. Tehran cảnh báo hành động quân sự nhằm vào một quốc gia thành viên Liên hợp quốc là sự vi phạm nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh khu vực cũng như toàn cầu, với hệ quả khó lường.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cũng tuyên bố nước này sẽ không khuất phục trước bất kỳ sức ép hay mối đe dọa nào từ bên ngoài.

Từ châu Âu, Tây Ban Nha kêu gọi các bên kiềm chế và bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết Madrid sẵn sàng tham gia các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Venezuela, trong bối cảnh lo ngại bất ổn có thể lan rộng.

Đức tuyên bố đang theo dõi tình hình với “mối quan ngại sâu sắc” và đã lên kế hoạch triệu tập nhóm xử lý khủng hoảng để thảo luận thêm, đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán Đức tại Caracas. Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cũng cho biết Rome đang giám sát sát sao diễn biến, đặc biệt chú trọng đến an toàn của công dân Ý tại Venezuela, đồng thời kích hoạt cơ chế xử lý khủng hoảng.

Về phía Liên minh châu Âu, EU tái khẳng định quan điểm cho rằng Tổng thống Nicolas Maduro thiếu tính chính danh, song kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tuân thủ luật pháp quốc tế. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas nhấn mạnh mọi hành động liên quan đến Venezuela cần tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, trong bối cảnh tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thùy Dương (SHTT)