Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng lực lượng Mỹ đã tiến hành chiến dịch tập kích vào Venezuela và đã bắt Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân.

Ông Trump khẳng định rằng các lực lượng thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động này, đồng thời cho biết những thông tin chi tiết cụ thể hơn sẽ được công bố trong thời gian tới.

Trước đó rạng sáng ngày 3/1, Bộ Tư lệnh phương Nam của quân đội Mỹ (SOUTHCOM) đăng tải thông báo trên mạng xã hội X về các cuộc huấn luyện liên hợp. Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt (SOCOM) cùng Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã tiến hành diễn tập tại khu vực gần đảo Mona, thuộc Puerto Rico. 

Đáng chú ý, thông báo này xuất hiện chỉ khoảng ba giờ đồng hồ trước khi hàng loạt tiếng nổ lớn được ghi nhận xảy ra tại thủ đô Caracas của Venezuela. Ngay sau đó, phía Venezuela lên tiếng cáo buộc Mỹ đứng sau các cuộc tấn công này nhằm vào các mục tiêu quan trọng trong nước.

Sức mạnh quân sự của Venezuela ra sao?

03-1767438034-suc-manh-quan-doi-venezuela-ra-sao-ma-my-co-the-tap-kich-va-tuyen-bo-bat-giu-tong-thong-maduro-chop-nhoang.webp
Lực lượng quân đội Venezuela (Ảnh: New York Times)

Sức mạnh quân sự của Venezuela hiện nay đang là một chủ đề thu hút nhiều sự chú ý, khi quốc gia này duy trì vị thế ở mức trung bình trên bản đồ quân sự thế giới, thường dao động trong nhóm xếp hạng từ 50 đến 60. Mặc dù Tổng thống Maduro nhiều lần khẳng định tinh thần sẵn sàng chiến đấu của quốc gia, các báo cáo phân tích thực tế cho thấy quân đội Venezuela vẫn đang đối mặt với sự thua kém đáng kể so với Mỹ về cả quy mô quân số lẫn trình độ công nghệ.

Về khía cạnh nhân lực, ông Maduro từng tuyên bố có thể huy động tới 8 triệu người khi cần thiết. Tuy vậy số liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) lại đưa ra một bức tranh khiêm tốn hơn nhiều với khoảng 123.000 binh sĩ thường trực, 8.000 quân dự bị và khoảng 220.000 dân quân bán vũ trang. Một nguồn tin khác ghi nhận con số 113.560 quân thường trực cùng 438.000 quân dự bị. Về khí tài,Venezuela này sở hữu khoảng 700 xe bọc thép, 229 máy bay và 250 tàu chiến, theo dữ liệu của tờ Newsweek.

Con số này khó có thể so sánh với quân đội Mỹ, lực lượng sở hữu hơn 1,3 triệu quân nhân tại ngũ và khoảng 800.000 quân dự bị. Mỗi năm, Mỹ chi hơn 800 tỷ USD cho quân sự, tương đương gần 40% tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu. Ngược lại, Venezuela chỉ có ngân sách quốc phòng vỏn vẹn vài tỷ USD (ước tính khoảng 4 tỷ USD) trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế kéo dài, khiến phần lớn nguồn lực phải dành cho việc duy trì vận hành thay vì đầu tư hiện đại hóa.

Dù thứ hạng của Venezuela đã có sự cải thiện từ vị trí thứ 62 thế giới năm 2015 lên vị trí 50 vào năm 2025, họ vẫn được đánh giá là ở tầm trung và thấp trong bảng xếp hạng toàn cầu. Một chuyên gia thuộc Viện Chiến lược Quân sự Mỹ nhận định rằng quân đội Venezuela có đủ khả năng bảo vệ an ninh nội bộ, nhưng trong một kịch bản đối đầu trực diện với Mỹ, "họ sẽ hoàn toàn bị áp đảo bởi sức mạnh quân sự khổng lồ của đối phương", theo Newsweek.

PV (SHTT)