Căng thẳng giữa Washington và Caracas đang bước vào một giai đoạn đối đầu mới đầy kịch tính. Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh chiến dịch gây áp lực toàn diện về cả kinh tế lẫn quân sự, lực lượng an ninh Venezuela đã bắt giữ ít nhất 5 công dân Mỹ, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về sự an toàn của người nước ngoài tại quốc gia Nam Mỹ này.
02-1767325813-quan-he-my-venezuela-leo-thang-hang-loat-cong-dan-my-bi-bat-giu-giua-vong-vay-ap-luc.jpg
Ảnh: Anadolu

Theo báo cáo từ tờ New York Times, nhóm người bị giam giữ bao gồm 3 cá nhân mang hai quốc tịch Mỹ - Venezuela và 2 công dân Mỹ khác dường như không có bất kỳ mối liên hệ nào trước đó với nước sở tại. Một quan chức Mỹ tiết lộ rằng, trong khi một số trường hợp phải đối mặt với các cáo buộc hình sự cụ thể, Washington hiện đang khẩn trương xác minh liệu có ít nhất 2 người trong số đó bị bắt giữ sai trái hay không. Sự việc này hiện vẫn bao trùm trong im lặng khi cả Bộ Ngoại giao Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Colombia lẫn Bộ Truyền thông Venezuela đều chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Những vụ bắt giữ này không diễn ra một cách ngẫu nhiên mà xuất hiện đúng thời điểm Mỹ gia tăng mạnh mẽ hiện diện quân sự tại khu vực biển Caribe và đông Thái Bình Dương. Washington khẳng định đây là một phần trong chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy quy mô lớn. Số liệu cho thấy các cuộc tấn công của Mỹ đã gây ra những tổn thất đáng kể với ít nhất 105 người thiệt mạng sau gần 30 đợt triển khai vũ lực.

Mới đây nhất, Tổng thống Donald Trump còn tiết lộ về một cuộc tấn công nhắm vào một cơ sở sản xuất hoặc căn cứ xuất phát của các tàu buôn ma túy. Mặc dù người đứng đầu Nhà Trắng không nêu đích danh đơn vị thực hiện, song các nguồn tin từ CNN cho rằng Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) chính là lực lượng đứng sau hoạt động này.

Song song với các đòn đánh quân sự, Mỹ còn siết chặt vòng vây quanh Venezuela bằng loạt chiến thuật gây sức ép trực diện như phong tỏa các tàu chở dầu, bắt giữ tàu thuyền và điều động quân đội áp sát vùng biển của quốc gia này. Trước những động thái dồn dập từ phía Mỹ, chính quyền Caracas đã lên tiếng lên án gay gắt, coi đây là hành vi xâm phạm và gây áp lực quá mức đối với chủ quyền của họ.

Diễn biến về số phận của các công dân Mỹ đang bị giam giữ vẫn là một dấu hỏi lớn, đặt ra bài toán khó cho nỗ lực bảo hộ công dân của Washington trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang ở mức tồi tệ nhất.

QT (SHTT)