Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra thông về việc lực lượng Mỹ đã tiến hành phá hủy hoàn toàn một bến tàu nghi là điểm trung chuyển ma túy tại Venezuela, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công vào một mục tiêu trên đất liền của quốc gia này.
30-1767059003-my-chinh-thuc-tap-kich-muc-tieu-tren-dat-lien-venezuela-buoc-leo-thang-moi-trong-chien-dich-chong-ma-tuy.jpg
Lực lượng Tuần duyên Mỹ áp tải một tàu dầu ngoài khơi Venezuela hôm 20/12 (Ảnh: X).

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên vào ngày 29/12, Tổng thống Donald Trump cho biết một chiến dịch tập kích quy mô lớn đã được thực hiện nhắm vào khu vực ven biển của Venezuela. Theo lời ông Trump, mục tiêu bị tiêu diệt là một bến tàu – nơi được xác định là điểm tập kết ma túy lên các phương tiện vận chuyển. “Đã xảy ra vụ nổ lớn tại bến tàu đó. Chúng tôi đã tập kích toàn bộ tàu thuyền và cả khu vực này. Địa điểm này hiện không còn tồn tại,” ông khẳng định chắc chắn về kết quả của cuộc tấn công.

Mặc dù xác nhận vụ tập kích diễn ra “dọc bờ biển”, tuy nhiên người đứng đầu Nhà Trắng từ chối tiết lộ vị trí cụ thể cũng như lực lượng trực tiếp tham gia chiến dịch là quân đội Mỹ hay Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA). Hãng thông tấn AFP nhận định, đây là một cột mốc quan trọng và đầy kịch tính khi đây là lần đầu tiên Mỹ trực tiếp tấn công các mục tiêu nằm trên lãnh thổ Venezuela.

Tính đến thời điểm hiện tại, chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc này. Trước đó, Mỹ đã liên tục tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực với mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ chống ma túy. Các cuộc không kích nhắm vào xuồng chở ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương kể từ tháng 9 đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. Những tuần gần đây, ông Trump cũng nhiều lần răn đe về các cuộc tấn công trên bộ nhằm quét sạch các băng đảng ma túy trong khu vực.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, khi được hỏi về mối quan hệ cá nhân với ông Maduro sau cuộc điện đàm hồi tháng 11, Tổng thống Trump tiết lộ hai bên có nói chuyện “khá gần đây” nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc đối thoại này “không có gì đáng kể”.

Về phía Venezuela, Tổng thống Maduro từng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ huy động lực lượng quân sự áp sát biên giới. Ông cho rằng những động thái này thực chất là âm mưu nhằm thay đổi chế độ và là cái cớ để Mỹ “cướp đất đai, khoáng sản” của nước này. Vụ tập kích vừa qua càng làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã rạn nứt sâu sắc giữa Washington và Caracas.

QT (SHTT)