Trước những động thái gia tăng áp lực quân sự và kinh tế của Mỹ nhắm vào Venezuela, phía Nga và Trung Quốc đã đồng loạt lên tiếng cảnh báo về nguy cơ bùng phát các xung đột nghiêm trọng.

Phát biểu trước truyền thông, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng căng thẳng leo thang giữa Washington và Caracas. Ông Peskov khẳng định Nga coi Venezuela là đối tác chiến lược quan trọng, đồng thời kêu gọi các bên liên quan cần kiềm chế tối đa để tránh dẫn đến những diễn biến khó dự báo.

19-1766106849-nga-canh-bao-my-hau-qua-kho-luong-ve-viec-phong-toa-venezuela.png
Lính Mỹ tập trận gần Venezuela

Cùng thời điểm, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump duy trì cách tiếp cận thực tế. Moscow nhấn mạnh rằng các quyết định phong tỏa đường biển đơn phương không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn đe dọa an toàn hàng hải toàn cầu. Nga cảnh báo một sai lầm trong tính toán chiến lược có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc cho toàn bộ khu vực.

Về phía Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn khẳng định lập trường phản đối mọi hành vi "bắt nạt" và can thiệp đơn phương vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Trung Quốc tuyên bố ủng hộ chủ quyền của Venezuela trong việc độc lập phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế.

Trước đó, căng thẳng đã được đẩy lên đỉnh điểm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa "toàn diện và triệt để" đối với các tàu chở dầu ra vào Venezuela. Washington cáo buộc chính quyền Caracas chiếm đoạt tài sản và tài nguyên dầu mỏ mà Mỹ cho là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của họ. Để củng cố lệnh trừng phạt, quân đội Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực giáp ranh Venezuela.

Động thái này của Mỹ đang vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ chính quyền Caracas và làm dấy lên làn sóng lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh mới tại khu vực Mỹ Latinh.

TN (SHTT)