-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Thế giới
18/12/2025 21:05Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội

Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Bầu cử Thái Lan thông qua, cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 8/2/2026, trong khi cử tri có thể tham gia bỏ phiếu sớm từ ngày 1/2.
Trong cuộc bầu cử này, cử tri Thái Lan sẽ bầu ra tổng cộng 500 nghị sĩ Hạ viện. Trong đó, 400 ghế được bầu trực tiếp tại các khu vực bầu cử địa phương, còn 100 ghế được phân bổ cho các chính đảng theo tỷ lệ phiếu bầu toàn quốc mà mỗi đảng giành được. Đây là cơ chế được kỳ vọng phản ánh tương đối cân bằng giữa đại diện địa phương và sức mạnh chính trị của các đảng trên phạm vi cả nước.
Ủy ban Bầu cử cũng quy định mỗi chính đảng được quyền đề cử tối đa ba ứng viên cho chức vụ thủ tướng. Hạn chót để các đảng hoàn tất việc đăng ký danh sách ứng viên là trước ngày 1/1/2026, đồng nghĩa với việc cuộc đua giành quyền lãnh đạo chính phủ Thái Lan sẽ bước vào giai đoạn quyết liệt ngay từ cuối năm nay. Kết quả bỏ phiếu chính thức dự kiến được công bố vào ngày 9/4/2026, sau đó Quốc hội khóa mới phải triệu tập trong vòng 15 ngày để bầu Chủ tịch Hạ viện và tiến hành bỏ phiếu lựa chọn tân thủ tướng.
Quyết định tổ chức tổng tuyển cử sớm được đưa ra sau khi Thủ tướng Anutin Charnvirakul đêm 11/12 tuyên bố giải tán quốc hội. Theo lý giải của ông Anutin, căng thẳng kéo dài với đảng Nhân dân đối lập liên quan đến vấn đề sửa đổi hiến pháp đã khiến chính phủ không thể tiếp tục điều hành đất nước một cách hiệu quả. Việc giải tán quốc hội, vì vậy, được xem là bước đi nhằm “trả lại quyền quyết định cho cử tri” trong bối cảnh bế tắc chính trị ngày càng sâu sắc.
Đáng chú ý, Thủ tướng Anutin cũng nhấn mạnh rằng việc giải tán quốc hội và tiến trình bầu cử sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự của Thái Lan, trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra với Campuchia tại khu vực biên giới tranh chấp. Tuyên bố này nhằm trấn an dư luận trong nước cũng như các đối tác quốc tế về khả năng duy trì ổn định an ninh quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp chính trị nhạy cảm.
Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng bảo thủ Bhumjaithai, mới nhậm chức thủ tướng từ tháng 9, sau khi người tiền nhiệm Paetongtarn Shinawatra của đảng Pheu Thai bị phế truất vì vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức công vụ. Sự thay đổi nhanh chóng ở vị trí lãnh đạo chính phủ tiếp tục phản ánh đặc điểm bất ổn mang tính cấu trúc của chính trường Thái Lan trong nhiều năm qua.
Trong khi đó, các kết quả thăm dò dư luận gần đây cho thấy đảng Nhân dân đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri, nổi lên như một đối thủ đáng gờm đối với cả Bhumjaithai lẫn Pheu Thai. Đảng Nhân dân được xem là sự kế thừa chính trị của đảng Move Forward – lực lượng từng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2023 nhưng không thể thành lập chính phủ do không hội đủ đa số ghế tại quốc hội.
Với đà ủng hộ hiện tại, cuộc tổng tuyển cử tháng 2/2026 được dự báo sẽ là một trong những cuộc bầu cử cạnh tranh và khó lường nhất của Thái Lan trong hơn một thập kỷ qua.
- Những món ăn tuyệt đối không gói bằng giấy bạc (46 phút trước)
- Đừng vội nản: Càng trải qua giông bão, 3 con giáp này càng tích đủ phúc đức để giàu sang vạn kiếp (1 giờ trước)
- Điều tra phim ngắn giang hồ mạng: Bắt tạm giam thêm 5 đối tượng liên quan phim bạo lực trên YouTube (1 giờ trước)
- 8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm (1 giờ trước)
- Người dùng iPhone chú ý: Mã độc nhắm tới nhiều phiên bản iOS, có thể truy cập ảnh, mật khẩu (1 giờ trước)
- Người mẹ Ấn Độ giả trai suốt 37 năm để nuôi con, bí mật chỉ được hé lộ khi 57 tuổi (1 giờ trước)
- Tham ô 30 tỷ đồng, nguyên kế toán ban quản lý dự án bị bắt (2 giờ trước)
- Anh em song sinh cưới chị em sinh đôi, 4 người sống chung nhà hơn 50 năm (2 giờ trước)
- Bồ Đào Nha thông báo Ronaldo trở lại tuyển quốc gia bất chấp án đình chỉ (2 giờ trước)
- Đội tuyển Việt Nam có thể đá giao hữu với Nhật Bản vào tháng 12/2026 (2 giờ trước)