Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tạo nên một bước ngoặt chính trị đầy kịch tính khi tuyên bố giải tán quốc hội ngay trong đêm 11/12, chính thức mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử sớm hơn dự kiến. Động thái này được đưa ra sau những bất đồng sâu sắc với phe đối lập, khiến chính phủ đương nhiệm gặp khó khăn trong việc điều hành đất nước.
12-1765499115-thai-lan-bat-ngo-giai-tan-quoc-hoi-sau-cang-thang-mo-duong-cho-cuoc-tong-tuyen-cu-som.jpg
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Bangkok ngày 7/10. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Anutin khẳng định ông "sẽ trao lại quyền lực cho người dân," nhấn mạnh quyết định giải tán quốc hội không nhằm mục đích né tránh trách nhiệm mà để người dân có tiếng nói quyết định. Ông cũng trấn an công chúng rằng việc này sẽ không gây ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự của Thái Lan tại khu vực biên giới.

Ngay sau tuyên bố, Công báo Hoàng gia Thái Lan đã phát đi thông báo chính thức về việc Vua Maha Vajiralongkorn phê chuẩn sắc lệnh giải tán quốc hội. Theo pháp luật Thái Lan, cuộc tổng tuyển cử bắt buộc phải được tổ chức trong vòng 45 đến 60 ngày kể từ khi sắc lệnh này có hiệu lực.

Người phát ngôn chính phủ, Siripong Angkasakulkiat, tiết lộ nguyên nhân cốt lõi dẫn đến quyết định giải tán là do sự bế tắc giữa chính phủ của Thủ tướng Anutin và nhóm đa số, dẫn đầu bởi đảng Nhân dân đối lập.

"Không thể tiếp tục làm việc tại quốc hội," ông Angkasakulkiat cho biết. Ông dẫn chứng rằng khi đảng Nhân dân không đạt được mục tiêu của mình, họ đã đe dọa yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm và trực tiếp yêu cầu Thủ tướng phải lập tức giải tán quốc hội.

Căng thẳng đạt đỉnh điểm trong phiên họp chung gần đây của quốc hội về dự thảo sửa đổi hiến pháp, đặc biệt là điều khoản liên quan đến ngưỡng biểu quyết. Đề xuất của ủy ban soạn thảo quy định ngưỡng biểu quyết cần đạt trên 50% tổng số phiếu ở cả Hạ viện và Thượng viện đã bị bác bỏ. Thay vào đó, quốc hội đã khôi phục quy định yêu cầu sửa đổi hiến pháp cần có sự ủng hộ của ít nhất 1/3 thượng nghị sĩ.

Lãnh đạo đối lập Natthaphong Ruengpanyawut đã thẳng thừng chỉ trích đảng cầm quyền Bhumjaithai của ông Anutin vì "không tôn trọng thỏa thuận chính trị giữa hai bên," càng làm rõ hơn sự rạn nứt nghiêm trọng trên chính trường.

Thủ tướng Anutin là người thứ ba giữ chức vụ này kể từ tháng 8/2023, trong bối cảnh bất ổn chính trị liên miên gây sức ép lớn lên Thái Lan. Trước đó, vào tháng 9, ông cũng đã từng bày tỏ ý định giải tán quốc hội vào đầu năm sau và tổ chức bầu cử vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4/2026. Tuy nhiên, quyết định được công bố sớm hơn đã đẩy nhanh tiến trình chính trị của quốc gia Đông Nam Á này.

QT (SHTT)