Trước tình hình bất ổn gia tăng dọc biên giới, Bộ Ngoại giao Thái Lan (MFA) đã phát đi cảnh báo khẩn cấp, kêu gọi công dân Thái Lan đang sinh sống tại Campuchia cân nhắc rời khỏi nước này nếu việc lưu trú không thực sự cần thiết.
11-1765427331-thai-lan-khan-cap-keu-goi-cong-dan-roi-khoi-campuchia.jpg
Hình ảnh người dân Campuchia tại tỉnh Preah Vihear gần biên giới với Thái Lan sơ tán ngày 8/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Khuyến nghị được Vụ Lãnh sự đưa ra vào ngày 10/12, đồng thời khuyến cáo công dân Thái Lan hoãn tất cả các chuyến đi không cần thiết đến Campuchia cho đến khi tình hình được ổn định trở lại.

Theo người phát ngôn MFA Nikorndej Balankura, ước tính hiện có khoảng 600 đến 1.200 công dân Thái Lan đang sinh sống tại Campuchia. Đại sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh và Lãnh sự quán tại Siem Reap đang duy trì liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Thái để cập nhật tình hình.

Sự căng thẳng ở khu vực biên giới đã có những động thái quân sự đáng chú ý.

Cùng ngày 10/12, Bộ Tư lệnh Lục quân Vùng 1 Thái Lan thông báo lực lượng đặc nhiệm lục quân và không quân nước này đã tiến hành một cuộc không kích chung. Cuộc không kích này sử dụng máy bay tiêm kích F-16 nhằm vào một căn cứ quân sự của Campuchia, nằm bên kia biên giới từ làng Ban Nong Chan thuộc tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan.

Khi phạm vi giao tranh tiếp tục mở rộng, Hải quân Hoàng gia Thái Lan cũng đã khẩn cấp huy động lực lượng trên biển, trên bộ và trên không để tăng cường bảo vệ khu vực biên giới Chanthaburi-Trat. Các tàu tuần tra được triển khai trực chiến 24/7 để tuần tra, giám sát và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ hành động leo thang nào.

Hải quân Thái Lan đồng thời đưa ra cảnh báo nghiêm ngặt, yêu cầu tất cả tàu cá nước này tránh xa khu vực hải giới với Campuchia và phải trình báo ngay lập tức nếu phát hiện tàu chiến Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cũng đã lên tiếng về tình hình. Phát biểu với truyền thông sở tại ở Bangkok ngày 10/12, ông lưu ý rằng ông chưa nhận được bất kỳ liên lạc hay phối hợp nào từ phía Campuchia, đồng thời cho rằng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp cho việc đàm phán giữa hai nước.

QT (SHTT)