Mối quan hệ căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia đã chính thức bước sang một giai đoạn mới khi Bangkok gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), tuyên bố đang thực thi quyền tự vệ. Đáp lại động thái này, Phnom Penh tuyên bố đang gấp rút thu thập bằng chứng để kiện Thái Lan ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
10-1765380513-thai-lan-chinh-thuc-dua-tranh-chap-bien-gioi-voi-campuchia-len-lien-hop-quoc.jpg
Chiến hạm HTMS Thepa khai hỏa gần tỉnh Trat ngày 9/12. Ảnh: ThaiPBS

Hôm nay, Thái Lan xác nhận đã thông báo cho Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình xung đột, khẳng định nước này "đang thực hiện quyền tự vệ theo Điều 51 trong Hiến chương LHQ". Bangkok cáo buộc hành động này là cần thiết để đối phó với "cuộc tấn công vũ trang vô cớ của Campuchia tại 5 tỉnh biên giới".

Trong thư gửi Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Đại sứ Thái Lan Cherdchai Chaivaivid đã nêu ra các hành động của Campuchia bị cáo buộc là "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của Thái Lan. Thái Lan cáo buộc Campuchia sử dụng vũ khí hạng nặng, "cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự", đồng thời nhấn mạnh hành động này đã vi phạm nghiêm trọng Hiến chương LHQ về việc cấm sử dụng vũ lực.

Theo thông tin từ quân đội Thái Lan, đã có ba binh sĩ nước này thiệt mạng kể từ khi đụng độ bùng phát vào cuối tuần qua. Hiện tại, nhiều binh sĩ bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện khu vực.

Trong khi Campuchia chưa lên tiếng chính thức về động thái tại LHQ của Thái Lan, tờ Khmer Times dẫn lời một quan chức cấp cao chính phủ Campuchia cho biết Phnom Penh đang ráo riết thu thập bằng chứng để đệ đơn kiện Thái Lan lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Quan chức này chỉ trích các đòn tấn công của Thái Lan là "hành động gây hấn liên tục dọc biên giới", đặc biệt là việc sử dụng vũ khí hạng nặng như tiêm kích, được cho là đã "gây ra tàn phá trên diện rộng và thương vong lớn cho dân thường Campuchia".

Phía Campuchia đưa ra con số thương vong nghiêm trọng, ghi nhận 9 dân thường, trong đó có một trẻ sơ sinh, đã thiệt mạng và 16 người bị thương tính tới hôm nay. Campuchia cáo buộc các cuộc tấn công của Bangkok đã buộc hơn 37.000 gia đình ở nhiều tỉnh gần biên giới phải di tản, trong đó có hàng chục nghìn trẻ em.

Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng leo thang thành đụng độ vũ trang vào ngày 7/12 dọc khu vực biên giới tranh chấp. Trong những ngày tiếp theo, hai bên đã liên tục đấu súng và sử dụng các loại vũ khí hạng nặng, bao gồm tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, nhắm vào các mục tiêu dọc biên giới, gây ra nhiều thương vong cho cả binh sĩ và dân thường.

Việc hai nước lôi tranh chấp lên các cơ quan quốc tế cao nhất như Hội đồng Bảo an LHQ và Tòa án Hình sự Quốc tế cho thấy mức độ nghiêm trọng và phức tạp của cuộc xung đột biên giới lần này.

QT (SHTT)