Xung đột vũ trang dọc biên giới Thái Lan và Campuchia đã leo thang đến mức báo động, khi Campuchia cáo buộc các cuộc tấn công của Thái Lan đã khiến 6 dân thường thiệt mạng. Cùng lúc, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố chấm dứt con đường đàm phán, đòi hỏi Campuchia phải tuân theo lộ trình hành động do Thái Lan đề ra.

Sau khi xung đột bùng phát trở lại vào ngày 7/12, tình hình dọc biên giới Thái Lan - Campuchia đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Xung đột không chỉ giới hạn ở các mục tiêu quân sự mà còn gây thương vong lớn cho người dân.

09-1765252739-xung-dot-thai-lan-campuchia-tiep-tuc-leo-thang-6-dan-thuong-thiet-mang-va-thoa-thuan-hoa-binh-bi-bac-bo.jpg
Khu vực tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Ảnh: Britannica.

Theo thông tin từ Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra, tính đến chiều 8/12, 4 dân thường đã thiệt mạng và 9 người bị thương tại các tỉnh Preah Vihear và Oddar Meanchey. Bộ Quốc phòng Campuchia thông tin thêm rằng cuộc pháo kích của quân đội Thái Lan sau nửa đêm đã khiến hai thường dân di chuyển trên quốc lộ 56 tại tỉnh Banteay Meanchey thiệt mạng. Tổng cộng có 6 dân thường tử vong trong vài ngày qua.

Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan ngày 8/12 sử dụng vũ khí hạng nặng và thậm chí là tiêm kích F-16 để tấn công cả mục tiêu dân sự lẫn quân sự, trong đó có trường học, bệnh viện và chùa chiền trên lãnh thổ Campuchia. Phnom Penh mô tả hành động này là vi phạm nghiêm trọng toàn vẹn lãnh thổ và thỏa thuận hòa bình giữa hai nước, đồng thời khẳng định cuộc pháo kích dữ dội của Thái Lan đã buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.

09-1765252739-xung-dot-thai-lan-campuchia-tiep-tuc-leo-thang-6-dan-thuong-thiet-mang-va-thoa-thuan-hoa-binh-bi-bac-bo.jpg
Người dân Campuchia phải bỏ nhà cửa sau các cuộc đụng độ ở tỉnh biên giới Oddar Meanchey hôm 8/12. Ảnh: AKP.

Trong một động thái cực kỳ cứng rắn, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã phát biểu tại Bangkok rằng cuộc đối đầu hiện nay "sẽ không thể được giải quyết thông qua đàm phán."

Ông Anutin nhấn mạnh lập trường của Bangkok: "Phản ứng của chúng tôi nhằm làm rõ rằng họ không được phép đe dọa chủ quyền của Thái Lan. Từ giờ trở đi, sẽ không có cuộc đàm phán nào. Nếu muốn chấm dứt giao tranh, Campuchia phải tuân theo lộ trình hành động do Thái Lan đề ra."

Khi được hỏi về thỏa thuận hòa bình giữa hai nước đã ký kết tại Malaysia (ngày 26/10), Thủ tướng Anutin thẳng thừng tuyên bố: "Không. Tôi không nhớ nó là gì," ngụ ý thỏa thuận này không còn hiệu lực. Ông cũng từ chối đưa ra khung thời gian kiểm soát tình hình, nói rằng đây là vấn đề chiến lược cần được giữ bí mật tuyệt đối.

Bộ Quốc phòng Campuchia bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của Quân khu 2 Thái Lan về việc lực lượng Campuchia tái bố trí vũ khí hạng nặng dọc biên giới, khẳng định đây là thông tin sai sự thật nhằm đánh lừa dư luận và leo thang căng thẳng. Campuchia khẳng định vẫn cam kết tôn trọng lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, Quân khu 2 Thái Lan cáo buộc ngược lại rằng rạng sáng 9/12, lực lượng Campuchia đã tiến hành đợt tấn công mới, khai hỏa pháo phản lực đa nòng BM-21 vào bốn địa điểm phía Thái Lan. Sự leo thang này diễn ra sau khi vào rạng sáng 8/12, Thái Lan đã triển khai F-16 tấn công các mục tiêu Campuchia sau cáo buộc Campuchia sử dụng "đạn thả từ trên không" tấn công căn cứ Anupong, khiến một lính Thái thiệt mạng.

Xung đột kéo dài này đã gây ra hậu quả thảm khốc. Kể từ đầu tháng 7 tới nay, ít nhất 50 người, cả dân thường và binh sĩ, ở cả hai bên đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, và hơn 300.000 người đã phải sơ tán khỏi các khu vực xung đột.

QT (SHTT)