Tình hình biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã bước sang ngày thứ 5 với diễn biến căng thẳng cực độ, khi hai bên liên tục khai hỏa về phía nhau, gây ra thương vong đáng kể cho cả binh lính và dân thường.

Cả hai quốc gia đều đưa ra những cáo buộc và con số thương vong nghiêm trọng vào ngày 11/12/2025, đồng thời tiến hành sơ tán hàng trăm nghìn dân thường khỏi khu vực giao tranh.

Theo báo The Nation, quân đội Thái Lan xác nhận có 9 binh lính đã thiệt mạng vì các cuộc đụng độ, cùng với 120 quân nhân khác bị thương khi làm nhiệm vụ ở biên giới.

Chuẩn Đô đốc Surasan Kongsiri, đại diện quân đội Thái Lan, thông tin rằng lực lượng Campuchia vẫn "tiếp tục mở các đợt tấn công mạnh" bằng nhiều loại vũ khí, bao gồm hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21, máy bay không người lái (UAV) cảm tử và súng cối. Các cuộc tấn công này chủ yếu nhắm vào khu vực Chong An Ma và đồi 667.

11-1765445237-ngay-thu-5-xung-dot-thai-lan-va-campuchia-day-manh-phao-kich-thuong-vong-tang-cao-o-ca-hai-phia.jpg
Báo Thái Lan đưa tin về 9 binh sĩ thiệt mạng vì xung đột biên giới với Campuchia. Ảnh: The Nation.

Tuy nhiên, phía Thái Lan khẳng định Hải quân và Lục quân nước này vẫn đang "trấn áp được đối phương" ở các khu vực biên giới, với sự yểm trợ hiệu quả từ Không quân bằng các đợt tập kích chính xác. Trước nguy cơ leo thang, quân đội Thái Lan đã tiến hành sơ tán 199.618 dân thường đến các trung tâm trú ẩn.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thái Lan khuyến cáo khoảng 600 đến 1.200 công dân Thái Lan đang sinh sống và làm việc tại Campuchia cân nhắc rời đi.

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 11/12 đã đưa ra những cáo buộc gay gắt. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, được dẫn lời trên tờ Khmer Times, cho biết quân đội Thái Lan đã "tiếp tục thực hiện hành động tấn công, chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ" của Campuchia. Họ không chỉ tập kích các Quân khu 4 và Quân khu 5 mà còn "nã pháo vào khu vực có dân thường sinh sống".

Campuchia xác nhận 10 dân thường đã thiệt mạng và 60 người khác bị thương. Bộ Nội vụ Campuchia cũng cho biết họ đã phải sơ tán 192.000 người dân khỏi khu vực biên giới vì lo ngại các cuộc tấn công từ Thái Lan.

Trước tình hình nghiêm trọng, Campuchia đã gửi báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) vào sáng 11/12, cáo buộc Thái Lan "tấn công vô cớ". Báo cáo còn nêu rõ các đợt tấn công của Thái Lan đã gây hư hại khu vực gần đền Preah Vihear, một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Campuchia đề nghị Hội đồng Bảo an lên án hành động của Bangkok, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thành lập đoàn điều tra độc lập.

Về nỗ lực ngoại giao, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận vẫn chưa nhận được liên lạc nào từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc làm trung gian hòa giải.

Khi được hỏi về khả năng Thái Lan chấp nhận dừng giao tranh ngay lập tức nếu ông Trump yêu cầu, ông Anutin nhấn mạnh quan điểm cứng rắn: "Không nên đánh đồng vấn đề này. Chúng tôi trân trọng thiện chí của các nhà lãnh đạo mong muốn hòa bình. Nhưng đây là vấn đề giữa Thái Lan và Campuchia, chúng tôi cũng sẽ giải thích cho các bên khác tại sao tình hình lại diễn ra như hiện tại".

QT (SHTT)