Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles vừa đưa ra một tiết lộ gây chú ý, cho thấy mục đích thực sự đằng sau loạt cuộc tấn công tàu biển của quân đội Mỹ quanh khu vực Mỹ Latinh có thể không hoàn toàn là chống ma túy như tuyên bố chính thức. Thay vào đó, chiến dịch này được cho là nhằm gây áp lực trực tiếp lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
17-1765932257-tiet-lo-gay-soc-muc-tieu-thuc-su-chien-dich-tan-cong-tau-gan-venezuela-khong-phai-la-ma-tuy.jpg
Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và các quan chức Mỹ khác. Ảnh: Vanity Fair

Khi trả lời phỏng vấn tạp chí Vanity Fair, bà Wiles dường như đã làm mâu thuẫn những lý lẽ mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố về chiến dịch tăng cường tấn công các tàu bị nghi ngờ chở ma túy.

Bà Wiles khẳng định: "Tổng thống Trump muốn tiếp tục đánh bom các con tàu cho tới khi ông Maduro phải đầu hàng. Những người thông minh hơn tôi nói ông Trump sẽ làm như vậy".

Tiết lộ này được đăng tải trên Vanity Fair vào ngày 16/12, chỉ vài giờ sau khi Lầu Năm Góc thông báo về ba cuộc tấn công tàu mới diễn ra ở phía đông Thái Bình Dương, khiến 8 người thiệt mạng.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã tăng cường tấn công các tàu nghi chở ma túy và gia tăng sự hiện diện quân sự gần Venezuela. Những động thái này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng Washington có thể đang lên kế hoạch hành động chống lại chính phủ cánh tả của ông Maduro. Tuần trước, căng thẳng leo thang khi lực lượng Mỹ đột kích và bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, một hành động mà Caracas lên án là "cướp biển quốc tế".

Cũng liên quan đến vấn đề Venezuela, bà Wiles cho biết nếu Tổng thống phê chuẩn một chiến dịch trên bộ, ông sẽ phải có sự đồng ý của Quốc hội. Bà nêu rõ: "Nếu Tổng thống phê chuẩn một số hoạt động trên bộ thì đó là chiến tranh và chúng ta cần Quốc hội phê chuẩn," dù trước đó người đứng đầu nước Mỹ tuyên bố không cần sự chấp thuận này.

Đáng lưu ý, các chuyên gia pháp lý đã đặt ra nghi vấn rằng việc Mỹ nhắm mục tiêu vào các tàu trong vùng biển quốc tế ở Caribe và Thái Bình Dương có khả năng vi phạm luật pháp quốc tế và cả luật pháp của chính nước này. Lầu Năm Góc chỉ cung cấp những đoạn phim mờ làm bằng chứng về việc các tàu bị nhắm mục tiêu đang chở ma túy, đồng thời mô tả các nạn nhân là “khủng bố ma túy”.

QT (SHTT)