Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vừa xác nhận cuộc điện đàm "tôn trọng và khá thân thiện" với Tổng thống Mỹ Donald Trump cách đây khoảng 10 ngày, một diễn biến ngoại giao bất ngờ. Tuy nhiên, sau cuộc trao đổi này, Tổng thống Maduro lại có động thái siết chặt các biện pháp an ninh cá nhân một cách chưa từng có, làm dấy lên lo ngại về khả năng bị tấn công quân sự.

Ngày 4/12, tờ Infobae của Argentina đưa tin Tổng thống Maduro xác nhận cuộc điện đàm giữa hai bên đã diễn ra khoảng 10 ngày trước, với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Mặc dù cuộc nói chuyện không đưa ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào tiếp theo, ông Maduro bày tỏ hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho "đối thoại tôn trọng, nhà nước với nhà nước," nhấn mạnh Caracas luôn ưu tiên con đường ngoại giao và hòa bình.

Tuy nhiên, tờ báo cũng tiết lộ rằng Tổng thống Maduro đã tăng cường mạnh mẽ các biện pháp bảo vệ cá nhân trong bối cảnh lo ngại về khả năng Mỹ tiến hành tấn công quân sự ngày càng leo thang.

Theo các nguồn thạo tin, để tránh nguy cơ bị lực lượng đặc nhiệm nhắm mục tiêu hoặc bị tấn công, Tổng thống Maduro đã liên tục thay đổi nơi nghỉ đêm, thường xuyên đổi điện thoại và điều chỉnh lịch trình làm việc.

Caracas được cho là đã tăng cường vai trò của lực lượng an ninh Cuba trong đội bảo vệ Tổng thống Maduro. Thêm vào đó, Venezuela cũng bố trí thêm các sỹ quan phản gián Cuba trong quân đội Venezuela nhằm giảm thiểu nguy cơ bị phản bội từ bên trong.

Những biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt này được đẩy mạnh kể từ tháng 9, thời điểm Washington điều động tàu chiến và tấn công các tàu bị Tổng thống Trump cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn ma túy từ Venezuela.

QT (SHTT)