Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đã leo thang kịch liệt sau khi có thông tin quân đội Mỹ bí mật diễn tập không kích, đi kèm với những lời cảnh báo trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump gửi tới người đồng cấp Nicolas Maduro.

Theo nguồn tin từ Wall Street Journal trích dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay và một quan chức quốc phòng Mỹ, Washington đã tiến hành các cuộc diễn tập không kích nhằm vào Venezuela trong những tuần gần đây. Động thái này càng làm gia tăng lo ngại về khả năng xung đột quân sự tại khu vực.

Song song với việc tăng cường hoạt động quân sự, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã có một cuộc điện đàm bí mật với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Trong cuộc điện đàm này, ông Trump được cho là đã cảnh báo người đứng đầu Venezuela rằng ông sẽ cân nhắc hành động lật đổ nếu ông Maduro không từ chức.

01-1764563777-cang-thang-leo-thang-my-tap-tran-khong-kich-venezuela-tong-thong-maduro-to-washington-co-y-do-chiem-doat-dau-mo-bang-vu-luc.jpg
Tổng thống Venezuela Maduro. Ảnh: CNN

Cáo buộc chính mà Tổng thống Trump đưa ra là chính phủ Venezuela đang điều hành các băng đảng được gọi là "khủng bố ma túy". Đỉnh điểm là vào cuối tuần trước, lãnh đạo Nhà Trắng đã ra thông báo phong tỏa hoàn toàn không phận phía trên và xung quanh Venezuela đối với mọi hãng hàng không, phi công, cũng như các đối tượng buôn bán ma túy và buôn người.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau đó, ông Trump lưu ý rằng thông báo phong tỏa không phận không nên được hiểu là dấu hiệu báo trước một cuộc không kích sắp xảy ra. Ông giải thích rằng Mỹ đưa ra cảnh báo không phận vì coi Venezuela là "một quốc gia không thân thiện".

Những lời đe dọa này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang tăng cường sự hiện diện mạnh mẽ tại vùng biển Caribe. Khu vực này đã ghi nhận hơn 20 tàu bị lực lượng Washington tấn công với cáo buộc vận chuyển ma túy. Mỹ đã triển khai hơn một chục tàu chiến và 15.000 quân trong nỗ lực nhằm giảm thiểu dòng người di cư bất hợp pháp và ma túy vào nước này.

Về phía Venezuela, chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro đã bác bỏ thẳng thừng mọi cáo buộc từ Mỹ.

Ngay sau khi Tổng thống Trump xác nhận về cuộc điện đàm bí mật giữa hai người, ông Maduro đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau nhiều ngày vắng mặt, xua tan những đồn đoán lan rộng trong nước về việc ông có thể đã bỏ trốn.

Đáng chú ý, ông Maduro đã gửi một lá thư tới Tổng thư ký Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Trong thư, ông Maduro gay gắt cáo buộc Mỹ tìm cách chiếm đoạt trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela thông qua vũ lực.

Theo CNN, nội dung lá thư do Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto đăng tải trên kênh Telegram vào hôm nay (1/12) còn nhấn mạnh rằng những hành động của Mỹ đang đe dọa trực tiếp đến việc sản xuất dầu mỏ của Venezuela và sự ổn định chung của thị trường dầu mỏ quốc tế.

QT (SHTT)