Trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường hiện diện tại vùng Caribe, Venezuela liên tục đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh và video về công tác chuẩn bị quốc phòng trên toàn lãnh thổ, như một lời khẳng định rằng nước này sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ tấn công từ bên ngoài.

Theo phân tích của CNN, loạt động thái phô trương sức mạnh, bao gồm máy bay chiến đấu bay thấp qua các đô thị lớn và những cuộc diễn tập bắn đạn thật ngoài khơi, được xem là cách Caracas nhấn mạnh năng lực quân sự của mình giữa lúc căng thẳng với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng tăng cao.

Kênh tin tức Mỹ đã kiểm tra nhiều đoạn video, hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội từ đầu tháng 9, đồng thời sử dụng dữ liệu nguồn mở để theo dõi cách chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro triển khai chiến lược thể hiện sức mạnh trong bối cảnh đối đầu với Washington.

Ông Ryan Berg – Giám đốc Chương trình châu Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) – nhận định rằng dù Mỹ vẫn là lực lượng áp đảo trong khu vực, Venezuela không phải là quốc gia có thể xem nhẹ. Theo ông, với sự chênh lệch lớn trên biển Caribe, Caracas có thể coi đây là cuộc đối đầu mang tính sống còn và đã chuẩn bị cho mọi tình huống.

Tăng cường phòng thủ thủ đô

Một trong những điểm nhấn trong chiến lược phòng thủ của Venezuela là việc củng cố hệ thống an ninh quanh thủ đô Caracas. Nổi bật nhất là tuyến hành lang Caracas – La Guaira, con đường huyết mạch nối thủ đô với bờ biển Caribe.

Chướng ngại vật
Chướng ngại vật "con nhím". Ảnh: Zona Operativa de Defensa Integral 51

Từ ngày 9/10, chính quyền Venezuela đã chia sẻ hình ảnh ghi lại hàng loạt chướng ngại vật dạng “con nhím” bằng bê tông trên tuyến đường này, bên cạnh các phương tiện cơ giới mang dấu hiệu của quân đội. Ảnh vệ tinh cho thấy những vật cản này xuất hiện gần đoạn đường hẹp, nơi mọi phương tiện đều phải giảm tốc – một vị trí chiến lược quan trọng nếu có lực lượng đổ bộ trên bộ cố gắng tiếp cận Caracas.

Trong bài phát biểu ngày 26/11, Tổng thống Maduro cũng công bố một kế hoạch phòng thủ toàn diện cho khu vực Caracas và La Guaira, bao gồm các vị trí tiềm năng có thể triển khai vũ khí dọc theo tuyến đường trên.

Phô diễn năng lực phòng không

Sự xuất hiện của các khí tài Mỹ, từ chiến đấu cơ đến máy bay không người lái, tại vùng Caribe khiến Venezuela đặc biệt chú trọng đến hệ thống phòng không. Gần đây, một đơn vị quân đội đã công bố video về việc triển khai radar cảnh báo sớm P-18-2M cùng hệ thống phòng không di động do Nga sản xuất tại một căn cứ ở phía đông Caracas, trên đảo Margarita.

Tại Caracas, các cuộc diễn tập phòng không liên tục được tổ chức, với sự góp mặt của nhiều hệ thống tên lửa tầm trung Buk-M2E. Theo CSIS, quân đội Venezuela hiện sở hữu gần một chục hệ thống phòng không tương tự, và tất cả đều có nguồn gốc từ Nga.

Làm sạch hệ thống phòng không. Ảnh: Zona Operativa de Defensa Integral 51
Vệ sinh hệ thống phòng không. Ảnh: Zona Operativa de Defensa Integral 51

Tuy vậy, tình trạng thực tế của các khí tài này vẫn là câu hỏi gây tranh luận. Để xua tan lo ngại, một đơn vị của lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar (FANB) còn đăng tải video ghi cảnh binh sĩ đang vệ sinh hệ thống phòng không Pechora S-125.

Diễn tập, mở rộng huấn luyện và tuyển quân

Không chỉ củng cố khí tài, quân đội Venezuela còn tập trung vào huấn luyện lực lượng. Tại Học viện Quân sự ở phía nam Caracas, binh lính thực hành các bài tập tấn công quy mô nhỏ bằng UAV, kết hợp với thiết bị mô phỏng dựa trên trò chơi điện tử – một phần trong chương trình nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đó, các chiến dịch tuyển quân được triển khai từ tháng 8, sau lời kêu gọi của Tổng thống Maduro. Hiện lực lượng quân đội chính quy của Venezuela khoảng 123.000 người, nhưng ông Maduro tuyên bố lực lượng dân quân tình nguyện đã đạt con số 8 triệu, nhằm bổ sung sức mạnh phòng thủ cho đất nước.

Minh Ngọc (SHTT)