Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/12 đã triệu tập một cuộc họp quan trọng với các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, nhằm thảo luận về tình hình Venezuela cùng các vấn đề chiến lược khác.
02-1764638189-tong-thong-trump-trieu-tap-hop-khan-ve-venezuela-khong-loai-tru-kha-nang-dieu-quan.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Caracas đang đạt đến mức báo động, với sự hiện diện quân sự khổng lồ của Mỹ gần biên giới quốc gia Nam Mỹ này.

Các nguồn tin thân cận tiết lộ, cuộc họp khẩn cấp có sự tham gia của những nhân vật chủ chốt như Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio. Tuy nhiên, nội dung chi tiết của cuộc thảo luận vẫn được giữ kín một cách nghiêm ngặt.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận cuộc họp nhưng kiên quyết không tiết lộ chi tiết cụ thể, cũng như không trả lời liệu Tổng thống Trump đã "đưa ra quyết định cuối cùng" về hành động sắp tới đối với Venezuela hay chưa.

Điều gây chú ý nhất là tuyên bố của bà Leavitt khi bà không loại trừ khả năng Hoa Kỳ sẽ điều quân tới Venezuela. Bà Leavitt nhấn mạnh: "Tổng thống có nhiều lựa chọn để xem xét và tôi sẽ để ông ấy đích thân nói về những lựa chọn đó." Lời tuyên bố này như một lời cảnh báo ngầm, làm tăng thêm mối lo ngại về một sự can thiệp quân sự có thể xảy ra.

Kể từ tháng 9, Quân đội Mỹ đã khởi động chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe, nhưng quy mô triển khai lực lượng đã vượt xa mục đích thông thường, làm dấy lên những nghi vấn về ý định thực sự của Washington là lật đổ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Hiện tại, lực lượng Mỹ đang triển khai gần Venezuela bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford – biểu tượng sức mạnh hải quân, ít nhất 8 tàu chiến mặt nước, một tàu ngầm tấn công và một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt. Trên không, Mỹ có 8 tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, cùng các vận tải cơ và máy bay không người lái MQ-9. Tổng số binh sĩ được triển khai tại khu vực đã lên tới hơn 15.000 người.

Dù chưa chính thức đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào người đồng cấp Maduro, những phát ngôn gần đây của Tổng thống Trump đã khiến căng thẳng gia tăng đột ngột.

Hôm 27/11, ông Trump tuyên bố rằng những nỗ lực "trên bộ" nhằm ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ Venezuela sẽ sớm được triển khai. Tuyên bố này đã gây tranh cãi khi giới quan sát chưa thể xác định rõ liệu đó là ám chỉ một chiến dịch tấn công trên bộ hay chỉ là sử dụng vũ khí tầm xa.

Hai ngày sau đó, 29/11, Tổng thống Mỹ tiếp tục leo thang cảnh báo bằng cách tuyên bố không phận phía trên và xung quanh quốc gia Nam Mỹ này "sẽ bị phong tỏa".

Phía Caracas đã phản ứng mạnh mẽ. Tổng thống Maduro tố cáo sự hiện diện quân sự lớn của Mỹ cho thấy rõ ý định thay đổi chế độ. Bộ Ngoại giao Venezuela cũng lên án tuyên bố "phong tỏa không phận" của ông Trump, gọi đây là hành vi gây hấn "phi lý và bất hợp pháp".

QT (SHTT)