Trong một động thái mới nhất nhằm gia tăng áp lực tối đa lên chính quyền Caracas, Mỹ đã chính thức mở rộng danh sách trừng phạt đối với 4 doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc và Hong Kong cùng 4 tàu chở dầu. Lệnh trừng phạt này được đưa ra ngay ngày đầu năm mới 2026, đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong chiến dịch ngăn chặn dòng tiền từ dầu mỏ của Venezuela.
02-1767343290-my-siet-vong-vay-trung-phat-len-doanh-nghiep-trung-quoc-don-canh-bao-doi-tau-bong-toi-cua-venezuela.jpg
Tàu chở dầu đang di chuyển trên hồ Maracaibo, thuộc tỉnh Cabimas, Venezuela hồi tháng 10/2022. Ảnh: Reuters.

Theo công bố từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các đơn vị bị đưa vào "danh sách đen" bao gồm Corniola Ltd. (trụ sở tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) và 3 công ty tại Hong Kong là Aries Global Investment Ltd., Krape Myrtle Co, Winky International Ltd. Đi kèm với đó, 4 tàu chở dầu Della, Nord Star, Rosalind và Valiant cũng bị phong tỏa tài sản do có liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp này.

Giới chức Washington cáo buộc những con tàu này nằm trong mạng lưới "đội tàu bóng tối" – công cụ đắc lực giúp Venezuela duy trì nguồn thu tài chính từ xuất khẩu dầu mỏ bất chấp các lệnh cấm vận. Đáng chú ý, dù dữ liệu hàng hải chỉ ghi nhận tàu Rosalind xuất hiện gần vùng biển Venezuela thời gian qua, Mỹ nghi ngờ các tàu còn lại đã chủ động tắt tín hiệu định vị để lén lút vận chuyển hàng nhằm né tránh sự giám sát của quốc tế.

Việc Washington trực tiếp nhắm vào các thực thể Trung Quốc được giới phân tích đánh giá là một sự kiện hiếm hoi và mang tính răn đe mạnh mẽ. Trong bối cảnh dầu mỏ chiếm tới 95% nguồn thu xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ, Trung Quốc hiện đang giữ vị trí khách hàng lớn nhất. Đòn trừng phạt này được xem là lời cảnh báo trực diện của chính quyền Tổng thống Donald Trump, yêu cầu Bắc Kinh không can dự sâu vào vòng xoáy căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela.

Trước những hành động từ phía Mỹ, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích gay gắt các biện pháp phong tỏa, gọi đây là hành vi “bắt nạt đơn phương” và vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về gói trừng phạt cụ thể nhằm vào 4 doanh nghiệp nêu trên.

Song song với các biện pháp trừng phạt tài chính, Mỹ cũng không ngần ngại phô trương sức mạnh quân sự quanh khu vực Venezuela. Lực lượng Mỹ liên tục chặn giữ các tàu nghi nghi liên quan đến buôn lậu và truy đuổi các phương tiện khả nghi ra khỏi khu vực.

Đỉnh điểm của sự căng thẳng là xác nhận từ Tổng thống Trump vào cuối tháng 12/2025 về việc Mỹ đã tiến hành không kích một cơ sở trên lãnh thổ Venezuela, nhắm vào các cầu cảng được cho là phục vụ hoạt động phi pháp. Cùng lúc đó, nguồn tin từ CNN cũng tiết lộ rằng CIA đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công các cầu cảng có liên quan đến băng đảng Tren de Aragua dọc bờ biển Venezuela. Dù vụ tấn công bằng UAV không gây thương vong, nhưng nó cho thấy một chiến dịch gây sức ép toàn diện và quyết liệt chưa từng có mà Washington đang triển khai.

Cuộc đối đầu này không chỉ đơn thuần là vấn đề giữa hai quốc gia Mỹ - Venezuela, mà đã chuyển dịch thành một bàn cờ địa chính trị phức tạp với sự hiện diện của các doanh nghiệp và lợi ích từ Trung Quốc.

QT (SHTT)