-
Video: Trực thăng xuất hiện trên bầu trời, thủ đô Venezuela chấn động sau chuỗi vụ nổ liên hoàn -
Trực tiếp: Mỹ nêu lý do bắt Tổng thống Venezuela -
Thảm kịch "biển lửa" tại hộp đêm Thụy Sĩ: Nỗi đau xé lòng của những bậc cha mẹ không thể nhận dạng thi thể con -
Huỳnh Cao Cường tuyên bố quen ‘dân xã hội’ Campuchia, chủ động ‘bóc phốt’ Nguyễn Thanh Hải -
Lời khai ban đầu của đối tượng dùng đũa tấn công tài xế taxi khi xe vẫn còn đang chạy -
"Sam không thể chìm": Huyền thoại về chú mèo kỳ lạ ba lần sống sót sau thảm họa đắm tàu -
Rộ thông tin xe tải chạy qua đường cấm khiến bờ kè đổ sập đè 4 người dân tử vong, cơ quan chức năng lên tiếng -
Giám đốc Ngọc Việt lừa nhạc sĩ Trần Tiến bằng sao kê giả? Hé lộ cuộc điện thoại trước ngày tổ chức show -
Phút sinh tử đêm giao thừa Hải Phòng: Ô tô "điên" lùi vào đám đông, đôi vợ chồng thoát chết trong gang tấc -
Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chính thức "tái hợp" sau 3 năm rưỡi xảy ra ồn ào ở Tây Ban Nha?
Thế giới
03/01/2026 14:09Trực tiếp: Mỹ nêu lý do bắt Tổng thống Venezuela
20h30 Người Venezuela biểu tình, yêu cầu Mỹ thả ông Maduro
Những người ủng hộ Tổng thống Venezuela tập hợp tại thủ đô Caracas, yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức cho ông Maduro.
Thị trưởng Caracas Carmen Meléndez đã hòa cùng đám đông tuần hành mang theo ảnh của Tổng thống Maduro và yêu cầu Mỹ lập tức trả tự do cho lãnh đạo đất nước.
20h30 Mỹ nêu lý do bắt Tổng thống Venezuela
"Họ sẽ sớm đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của công lý Mỹ trên đất Mỹ, tại tòa án Mỹ", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi ngày 3/1 cho biết, đề cập đến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores.
Bà Bondi cho hay ông Maduro đã bị Tòa án liên bang quận Nam ở New York truy tố tội khủng bố liên quan đến ma túy, thông đồng nhập khẩu cocaine vào Mỹ, tàng trữ vũ khí hạng nặng và thiết bị hủy diệt chống lại Mỹ.
19h30 Ông Maduro có thể sẽ bị đưa ra tòa ở Mỹ
Thượng nghị sĩ Cộng Hòa bang Utah Mike Lee viết trên X: "Tôi mới trao đổi qua điện thoại với Ngoại trưởng Marco Rubio. Ông ấy thông báo ông Nicolas Maduro đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ để hầu tòa ở Mỹ với các cáo buộc hình sự. Hành động quân sự mà chúng ta chứng kiến tối nay được điển khai nhằm bảo vệ và yểm trợ những người thực hiện lệnh bắt.
Thượng nghị sĩ Lee cho rằng "Động thái này nhiều khả năng nằm trong thẩm quyền vốn có của Tổng thống theo Điều II của Hiến pháp Mỹ quy định về việc bảo vệ nhân sự Mỹ trước các đợt tấn công thực tế hoặc sắp xảy ra".
18h30 Ông Trump nói chiến dịch tập kích Venezuela "hoàn hảo"
Trong cuộc phỏng vấn ngắn với Times, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mục tiêu của chiến dịch ở Venezuela là bắt giữ tổng thống nước này Nicolas Maduro.
"Chúng tôi đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, huy động những quân nhân và những nhân sự tuyệt vời. Đây là một chiến dịch hoàn hảo", ông Trump nói.
17h50 Ông Maduro có thể đã bị lực lượng Delta của Mỹ bắt giữ
Đài CBS News dẫn nguồn tin quan chức giấu tên cho biết lực lượng Delta đã tiến hành cuộc đột kích vào thủ đô Caracas và bắt giữ tổng thống Maduro cùng phu nhân. Lực lượng Delta có nhiệm vụ tiến hành các chiến dịch bí mật có độ rủi ro cao trong lãnh thổ đối phương, theo truyền thông Mỹ.
17h30 Phó tổng thống Venezuela "không biết ông Maduro đang ở đâu"
Phó tổng thống Delcy Rodriguez đã gửi một bản ghi âm phát biểu đến đài truyền hình quốc gia để bình luận về thông tin từ phía tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân đã bị bắt giữ.
Đáng chú ý, trong bài phát biểu này, bà Rodriguez thừa nhận một thực tế gây hoang mang rằng chính phủ hiện tại hoàn toàn không biết được vị trí chính xác của ông Maduro lẫn phu nhân Cilia Flores. Bà Rodriguez đã đưa ra yêu cầu đối với các bên liên quan về việc phải "công bố những bằng chứng hai người vẫn còn sống".
Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez lại đưa ra những thông tin mang tính đối lập. Chỉ khoảng một giờ trước đó, tướng Lopez tuyên bố quân đội đang được triển khai trên toàn quốc nhằm kháng cự sự hiện diện quân sự của nước ngoài. Theo lời ông Lopez, việc triển khai này được thực hiện "theo lệnh của Tổng thống Maduro". Tuy nhiên, ông Lopez lại giữ im lặng và không đưa ra bất kỳ bình luận nào trước thông tin ông Maduro đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ.
Theo quy định của Hiến pháp Venezuela, trong trường hợp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc bắt giữ là chính xác, quyền lực điều hành sẽ được chuyển giao cho Phó tổng thống Rodriguez, người vốn đang phụ trách chính sách kinh tế.
16h30 Tổng thống Trump: Mỹ đã bắt được ông Maduro

Trong một tuyên bố vừa được đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump đã chính thức xác nhận sự can thiệp quân sự trực tiếp của Mỹ vào Venezuela. Theo nội dung bài đăng, lực lượng Mỹ không chỉ triển khai một cuộc tập kích trên diện rộng mà còn thực hiện mục tiêu quan trọng nhất của chiến dịch: Bắt giữ người đứng đầu chính quyền Venezuela.
Ông Trump viết: "Mỹ đã triển khai thành công cuộc tập kích quy mô lớn vào Venezuela. Lãnh đạo của họ, Tổng thống Nicolas Maduro, cùng vợ của ông ấy, đã bị bắt và được đưa ra khỏi nước này."
Thông tin này lập tức đẩy căng thẳng địa chính trị lên mức đỉnh điểm. Theo lời nhà lãnh đạo Mỹ, chiến dịch này không chỉ có sự tham gia của quân đội mà còn có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng hành pháp Mỹ. Hiện tại, tung tích và địa điểm giam giữ vợ chồng ông Maduro vẫn chưa được tiết lộ, song ông Trump khẳng định cả hai đã được đưa ra khỏi lãnh thổ Venezuela ngay sau khi bị bắt.
Trước những diễn biến dồn dập và tính chất đặc biệt nghiêm trọng của sự việc, Tổng thống Trump thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp tại dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida vào lúc 11 giờ sáng (tương đương 23 giờ đêm nay theo giờ Hà Nội). Đây được kỳ vọng là nơi ông sẽ công bố những chi tiết cụ thể hơn về diễn biến cuộc tập kích cũng như các bước đi tiếp theo của Washington đối với tình hình tại Caracas.
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm", ông Trump khép lại dòng thông báo đầy kịch tính, trong khi cả thế giới đang nín thở chờ đợi những cập nhật chi tiết từ "đại bản doanh" Mar-a-Lago.
16h20: Mỹ thông báo tập trận giữa lúc thủ đô Caracas rung chuyển vì nổ lớn
Vào thời điểm loạt vụ nổ bắt đầu tàn phá các mục tiêu tại Caracas, tài khoản mạng xã hội X của Bộ tư lệnh phương Nam (SOUTHCOM) thuộc quân đội Mỹ đã đăng tải một thông báo đáng chú ý. Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt (SOCOM) và Tuần duyên Mỹ (USCG) "đang triển khai huấn luyện liên hợp gần đảo Mona thuộc Puerto Rico".

Thông báo này xuất hiện gần như trùng khớp với thời điểm Venezuela bị tập kích. SOUTHCOM khẳng định đơn vị này luôn sẵn sàng hỗ trợ Chiến lược An ninh Quốc gia bằng các năng lực đặc thù nhằm thúc đẩy ổn định và an ninh tại khu vực. Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela lại đưa ra tuyên bố đanh thép rằng đây thực chất là những đòn tấn công trực diện của Mỹ nhắm vào lãnh thổ nước này.
Trong khi đó, tình hình tại Caracas đang diễn biến vô cùng phức tạp. Video do CNN xác thực cho thấy hàng chục phương tiện đang nối đuôi nhau rời khỏi Fort Tiuna – căn cứ quân sự quan trọng ở phía nam thủ đô. Trước đó, các nhân chứng đã ghi nhận khói lửa bốc lên nghi ngút từ cả Fort Tiuna và sân bay quân sự La Carlota. Đây là hai cơ sở đầu não, có ý nghĩa chiến lược sống còn đối với hệ thống phòng thủ của Venezuela.
Tại Mỹ, CNN dẫn nguồn thạo tin tiết lộ rằng Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hoàn toàn bị động và không hề được thông báo trước về bất kỳ kế hoạch quân sự tiềm tàng nào tại Venezuela.
Sự việc này làm dấy lên những tranh cãi về thẩm quyền hiến pháp. Dù Tổng thống Donald Trump từng khẳng định ông là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, nhưng theo Hiến pháp Mỹ, chỉ quốc hội mới có thẩm quyền tuyên bố chiến tranh.
Nghị sĩ Dân chủ Brian Schatz, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã kịch liệt cảnh báo về nguy cơ từ một cuộc can thiệp quân sự mới. Ông Schatz khẳng định Mỹ "không có lợi ích quốc gia sống còn nào" để biện minh cho hành động gây chiến tại đây. Nhà lập pháp này cũng chỉ trích gay gắt Tổng thống Trump khi cho rằng ông đang đẩy nước Mỹ vào một "cuộc phiêu lưu ngớ ngẩn" mà không thèm thông báo cho công chúng biết chuyện gì đang thực sự xảy ra.
16h00: Máy bay tiếp dầu Mỹ xuất hiện, các quốc gia láng giềng lên án vụ tập kích vào Venezuela
Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng không trực tuyến FlightRadar24, một chiếc Boeing KC-135R Stratotanker thuộc lực lượng không quân Mỹ vừa được phát hiện đang hoạt động tại phía bắc vùng biển Caribe, ngay ngoài khơi Puerto Rico. Chiếc máy bay tiếp dầu này duy trì quỹ đạo di chuyển thành các vòng tròn lớn ở độ cao hơn 7.000 m với vận tốc ổn định khoảng 725 km/h.

Sự hiện diện của chiếc KC-135R diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang tăng cường lực lượng tại căn cứ không quân Roosevelt Roads ở Puerto Rico, địa điểm chỉ cách Venezuela khoảng 800 km. Trước đó, vào cuối năm ngoái, Lầu Năm Góc cũng đã xác nhận việc triển khai hàng loạt khí tài hiện đại đến khu vực này, bao gồm các tiêm kích tàng hình thế hệ mới F-35 và máy bay tác chiến điện tử chuyên dụng E/A-18G.
Trong khi các hoạt động quân sự của Mỹ gia tăng, các quốc gia lân cận đã nhanh chóng đưa ra những phản ứng gay gắt trước vụ tập kích tên lửa nhằm vào Caracas. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đã chính thức lên án hành động này, gọi đây là "cuộc tấn công phi pháp" của Mỹ nhắm vào chủ quyền của Venezuela. Nhà lãnh đạo Cuba cũng đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết tới cộng đồng quốc tế, yêu cầu có những phản ứng ngay lập tức để ngăn chặn các hành vi tương tự.

Cùng chung quan điểm, Tổng thống Colombia Gustavo Petro bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và tuyên bố phản đối mọi hình thức can thiệp quân sự đơn phương. Ông Petro cảnh báo rằng các hành động này không chỉ khiến tình hình khu vực thêm trầm trọng mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của thường dân. Tổng thống Colombia cũng đã đề nghị Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Liên Hợp Quốc tổ chức các phiên họp khẩn cấp để thảo luận về cuộc tập kích tên lửa này, nhằm tìm kiếm giải pháp ổn định lại trật tự khu vực.
15h32: Truyền thông Mỹ xác nhận Washington phát động đợt tập kích quân sự vào Venezuela
Theo thông tin từ Fox News, các quan chức Mỹ giấu tên đã xác nhận quân đội nước này chính là lực lượng đứng sau đợt tấn công dữ dội vừa qua. Cùng lúc đó, nguồn tin riêng của CBS News tiết lộ một thông tin quan trọng: Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp ban hành lệnh tấn công vào các mục tiêu tại Venezuela, trong đó tập trung trọng điểm vào các cơ sở quân sự.
Tại hiện trường, những hình ảnh về khói lửa mịt mù đang bao trùm các trung tâm quyền lực quân sự của quốc gia Nam Mỹ này. Các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy những cột khói lớn bốc lên từ hai cơ sở quân sự nhạy cảm nhất ở Caracas. Đầu tiên là sân bay quân sự La Carlota tọa lạc ngay vị trí trung tâm thành phố. Đáng chú ý hơn, căn cứ Fuerte Tiuna – nơi được cho là địa điểm trú ẩn của nhà lãnh đạo Nicolas Maduro – cũng nằm trong danh sách các mục tiêu bị oanh tạc.
Ngoài khu vực nội đô, một cơ sở hàng không quan trọng khác là sân bay Higuerote, nằm ở phía đông thủ đô Caracas, dường như cũng không thoát khỏi tầm ngắm của cuộc tập kích. Các báo cáo thực địa cho thấy mức độ tàn phá của đợt tấn công này nhắm trực diện vào hệ thống hạ tầng phòng thủ và các căn cứ đầu não của chính quyền ông Maduro.
Trong khi thông tin về các vụ nổ và sự xác nhận từ giới chức quân sự đang gây rúng động dư luận, các cơ quan quyền lực cao nhất của Mỹ vẫn đang giữ thái độ thận trọng. Tính đến thời điểm hiện tại, cả Bộ Quốc phòng Mỹ lẫn Nhà Trắng đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay thông cáo chính thức nào về chiến dịch quân sự này.
Sự im lặng từ phía các cơ quan đầu não Washington, đối lập với những cột khói đang bốc cao tại các căn cứ quân sự ở Caracas, đang đẩy tình hình khu vực vào một giai đoạn căng thẳng cực độ và đầy khó lường.
15h05: Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cáo buộc Mỹ phát động tấn công quân sự vào Venezuela
Trong một thông điệp khẩn cấp được phát đi vào rạng sáng ngày 3/1, Tổng thống Nicolas Maduro đã chính thức lên tiếng tố cáo chính phủ Mỹ thực hiện một cuộc xâm lược quân sự quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Venezuela, đồng thời kêu gọi người dân cả nước đứng lên bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Trước cộng đồng quốc tế, nhà lãnh đạo Venezuela đã dùng những lời lẽ đanh thép nhất để "bác bỏ và lên án" hành động mà ông gọi là cuộc tấn công quân sự do chính quyền đương nhiệm tại Mỹ tiến hành. Theo ông Maduro, các đợt tập kích đã dội xuống hàng loạt địa điểm chiến lược, bao gồm cả các khu vực dân sự và quân sự tại thủ đô Caracas cùng ba bang trọng yếu là Miranda, Aragua và La Guaira.
Chính quyền Caracas khẳng định đây là một hành động "xâm lược quân sự đặc biệt nghiêm trọng", vi phạm thô bạo Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc căn bản về tôn trọng chủ quyền cũng như lệnh cấm sử dụng vũ lực giữa các quốc gia. Tổng thống Maduro nhận định rằng, mục tiêu thực sự đằng sau làn sóng tấn công này là nhằm chiếm đoạt nguồn tài nguyên chiến lược của đất nước, đặc biệt là dầu mỏ và khoáng sản, đồng thời tìm cách lật đổ chính quyền hợp pháp bằng vũ lực.
Ngay sau bài phát biểu, ông Maduro đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc trước sự can thiệp từ bên ngoài. Tổng thống khẳng định mọi âm mưu áp đặt một cuộc "chiến tranh kiểu thực dân" hay thúc đẩy "thay đổi chế độ" tại Venezuela đều sẽ chuốc lấy thất bại.
Hiện tại, các lực lượng vũ trang quốc gia Venezuela đã được triển khai trên khắp các mặt trận để bảo đảm hòa bình và chủ quyền. Bên cạnh nỗ lực quân sự, ông Maduro cũng kêu gọi người dân xuống đường biểu tình và yêu cầu các tổ chức chính trị - xã hội kích hoạt kế hoạch huy động lực lượng để phản đối chiến tranh.
Không chỉ dừng lại ở các biện pháp trong nước, Venezuela đang chuẩn bị đưa vụ việc ra trước các diễn đàn đa phương lớn nhất hành tinh. Tổng thống Maduro thông báo sẽ trình diện sự việc lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cũng như kêu gọi sự ủng hộ từ Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) và Phong trào Không liên kết.
Khép lại thông điệp, Venezuela khẳng định sẽ bảo lưu quyền tự vệ hợp pháp theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông Maduro kêu gọi thế giới hãy thể hiện sự đoàn kết với người dân Venezuela trong thời điểm quốc gia này đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về an ninh và độc lập chính trị.
14h28: Không phận Venezuela hoàn toàn trống vắng

Dữ liệu từ trang theo dõi hàng không trực tuyến FlightRadar24 cho thấy một khung cảnh kỳ lạ: không phận Venezuela hoàn toàn trống rỗng, không ghi nhận bất kỳ chuyến bay dân dụng nào đang hoạt động. Sự "vắng lặng" này diễn ra ngay sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phát đi thông báo khẩn (NOTAM), nghiêm cấm toàn bộ phi cơ của Mỹ hoạt động ở mọi độ cao trong không phận quốc gia này kể từ 13h ngày 3/1 (giờ Hà Nội). Đáng chú ý hơn, hệ thống này cũng ghi nhận gần như toàn bộ phi đội thuộc không quân Mỹ đã tắt chế độ chia sẻ định vị công khai trong nhiều giờ qua.
14h25: Tổng thống Colombia Gustavo Petro: "Ngay bây giờ, họ đang không kích Caracas"
Trong khi các bên vẫn đang nỗ lực xác minh thông tin, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã gây rúng động dư luận bằng một thông điệp khẩn thiết trên mạng xã hội X. Ông khẳng định: "Ngay bây giờ, họ đang không kích Caracas". Nhà lãnh đạo Colombia cũng đưa ra lời cảnh báo tới cộng đồng quốc tế rằng Venezuela đang phải hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc và Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngay lập tức. Tuy nhiên, thông điệp của ông Petro không chỉ đích danh lực lượng nào đang thực hiện cuộc tấn công này.
14h20 Tiệm bánh Pizzato Pizza nằm gần Lầu Năm Góc có lượng đơn tăng đột biến giữa đêm

Ở một diễn biến khác từ phía Mỹ, những dấu hiệu về một đêm làm việc không nghỉ tại cơ quan quyền lực quân sự hàng đầu thế giới đã xuất hiện. Tiệm bánh Pizzato Pizza – một cửa hàng mở khuya nằm gần Lầu Năm Góc – báo cáo lượng đơn đặt hàng tăng đột biến từ lúc 2h sáng. Đây thường được xem là một "chỉ dấu" cho thấy các nhân viên tại Bộ Chiến tranh Mỹ đang phải xử lý một tình huống khẩn cấp xuyên đêm.
14h15: Thủ đô Venezuela rung chuyển sau chuỗi vụ nổ liên hoàn rạng sáng ngày 3/1
Vào khoảng 2h sáng (giờ địa phương), một chuỗi ít nhất 7 tiếng nổ lớn đã xé toạc sự yên tĩnh của thủ đô Caracas. Theo các nhân chứng tại hiện trường, những vụ nổ kéo dài liên tục trong khoảng 15 phút, đi kèm với tiếng động cơ máy bay gầm rú dữ dội ở cao độ thấp. Dù vị trí chính xác của các vụ nổ chưa được xác định, nhưng sức ép kinh khủng từ chúng đã làm rung lắc cửa sổ của nhiều nhà dân, khiến hàng nghìn người hoảng sợ tháo chạy ra đường giữa đêm tối.
Hãng tin Reuters dẫn lời người dân địa phương cho biết, ngay sau những tiếng nổ, các cột khói lớn đã bốc cao lên bầu trời nội đô. Đặc biệt, khu vực phía nam thành phố – nơi đặt một căn cứ quân sự trọng yếu – đã rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn.
Các nguồn tin quân sự trên mạng xã hội, tiêu biểu là tài khoản Crown Intelligence Group, ghi nhận âm thanh giống như còi báo động đã vang lên dồn dập tại các khu vực nhạy cảm như căn cứ không quân La Carlota và vùng lân cận Phủ Tổng thống Miraflores. Những video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều chớp sáng lạ và các cột khói bốc lên từ nhiều điểm khác nhau trong thành phố, minh chứng cho một đêm không yên ả tại trung tâm quyền lực của Venezuela.
Đáng chú ý, loạt vụ nổ này xảy ra trong bối cảnh tình hình chính trị - quân sự giữa Venezuela và Mỹ đang ở mức báo động đỏ. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố cứng rắn về việc tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ nhằm buộc Tổng thống Nicolas Maduro phải rời nhiệm sở.
Thực tế, từ tháng 9/2025, quân đội Mỹ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện tại các vùng biển tiếp giáp Venezuela. Washington đã thực hiện hàng chục vụ tập kích vào các xuồng chở ma túy và thậm chí đã tấn công vào một bến cảng của nước này, cho thấy những động thái quân sự không chỉ dừng lại ở mức răn đe.
Cho đến thời điểm hiện tại, chính phủ Venezuela vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về nguyên nhân của các vụ nổ hay thiệt hại cụ thể. Sự im lặng này càng khiến dư luận thêm hoang mang về bản chất của vụ việc: Liệu đây là một cuộc tập kích bất ngờ hay là một phần trong kế hoạch quân sự đã được cảnh báo trước?
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng về tin đồn cạn tiền, phải kêu gọi ủng hộ (03/01/26 23:07)
- Phim Trung Quốc "Tôi như ánh dương rực rỡ" bị yêu cầu dừng phổ biến vì chứa hình ảnh “đường lưỡi bò” (03/01/26 23:02)
- Có 15 tỷ đồng gửi ngân hàng: Liệu đã chạm ngưỡng tự do tài chính, đủ sống trọn đời? (03/01/26 22:43)
- Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela và phu nhân ngay tại phòng ngủ (03/01/26 22:02)
- Phản ứng của Cuba và Colombia trước các cuộc không kích của Mỹ vào Venezuela (03/01/26 21:54)
- Vụ “chạy thầu” liên quan cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: Thu giữ 175 miếng vàng, kê biên hàng loạt tài sản giá trị lớn (03/01/26 21:21)
- Cây thông Noel cao 15m cháy dữ dội trong khuôn viên nhà thờ (03/01/26 21:15)
- Hà Nội: Cảnh sát kịp thời cứu người đàn ông nhảy cầu Vĩnh Tuy giữa thời tiết hơn 10 độ (03/01/26 20:55)
- Nga lên án Mỹ "xâm lược vũ trang Venezuela", Tây Ban Nha đề xuất vai trò trung gian (03/01/26 20:39)
- Hà Nội xử lý 51 điểm ùn tắc giao thông, quyết liệt tháo gỡ các “điểm nghẽn” hạ tầng (03/01/26 19:45)