Nguy cơ về một đại dịch mới đang khiến giới y tế quốc tế đặc biệt quan tâm, trong đó các chủng virus cúm A(H3N2), thường được gọi là cúm Hong Kong, được đánh giá là một trong những khả năng lớn nhất.

Trao đổi với hãng tin TASS, bà Yelena Malinnikova – tiến sĩ y khoa, chuyên gia bệnh truyền nhiễm và nhà virus học của Nga – nhận định một đại dịch cúm trong tương lai gần gần như khó tránh khỏi. Theo bà, vấn đề không phải là “có hay không” mà là thời điểm bùng phát và mức độ nghiêm trọng của nó. Trong số các chủng đang được theo dõi sát sao, cúm A(H3N2), đã lưu hành hơn nửa thế kỷ trong cộng đồng, cùng với virus cúm gia cầm A(H5N1), là những cái tên được giới chuyên môn đặc biệt chú ý.

Bà Malinnikova cho biết virus cúm đang cho thấy dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại, vì vậy việc giám sát chặt chẽ là cần thiết. Tuy nhiên, bà cũng trấn an rằng cộng đồng không nên hoảng loạn, bởi hiện nay đã có thuốc kháng virus và vaccine phòng cúm. Điều quan trọng, theo nữ chuyên gia, là người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch cơ bản như tiêm vaccine định kỳ, đeo khẩu trang ở nơi công cộng và giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Cúm Hong Kong có khả năng gây đại dịch toàn cầu- Ảnh 1.
Ảnh: EPA

Trước đó, Cơ quan Giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phúc lợi con người Nga (Rospotrebnadzor) cho biết nước này đang ghi nhận sự gia tăng theo mùa của các bệnh nhiễm virus đường hô hấp cấp và cúm, trong đó chủng A(H3N2) chiếm ưu thế. Dù vậy, phần lớn các ca bệnh được ghi nhận chỉ ở mức nhẹ hoặc trung bình, với tỷ lệ nhập viện khá thấp.

Không chỉ tại Nga, làn sóng cúm mùa cũng đang lan rộng ở nhiều quốc gia châu Âu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến giữa tháng 12, hơn hai phần ba số quốc gia trong khu vực châu Âu đã ghi nhận mức độ hoạt động cúm ở mức cao hoặc rất cao. Mùa cúm năm nay được đánh giá là đến sớm hơn khoảng một tháng so với thông lệ.

WHO cho biết biến thể cúm mùa A(H3N2) thuộc phân nhánh K hiện chiếm tỷ lệ áp đảo trong các ca nhiễm tại châu Âu. Tuy nhiên, tổ chức này khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn so với các chủng trước. Dữ liệu ban đầu cũng cho thấy vaccine cúm vẫn giúp giảm nguy cơ diễn tiến nặng, dù không thể ngăn chặn hoàn toàn việc nhiễm virus.

Giám đốc khu vực châu Âu của WHO, ông Hans Henri Kluge, cảnh báo chỉ một thay đổi nhỏ về mặt di truyền của virus cũng có thể tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận thông tin chính xác, dựa trên bằng chứng khoa học trong mùa cúm đầy thách thức.

WHO dự báo mùa cúm năm nay có thể đạt đỉnh vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1. Dù vậy, tổ chức này khẳng định tình hình hiện tại chưa ở mức khẩn cấp toàn cầu như đại dịch Covid-19, khi các hệ thống y tế đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với cúm, cùng với vaccine cập nhật hằng năm và các biện pháp phòng ngừa đã được kiểm chứng.

Bảo Ngọc (SHTT)