Thế giới

Cựu Bộ trưởng Afghanistan đăng hình ảnh tố Taliban giết hại trẻ em vô tội

Taliban đang giết hại những đứa trẻ vô tội khi lực lượng này củng cố quyền lực một cách tàn bạo, cựu Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan nhận định.

Cựu Bộ trưởng Afghanistan đăng hình ảnh tố Taliban giết hại trẻ em vô tội
Một bé gái vẫn còn sống nhưng đã bị thương ở bên má. Ảnh: Twitter

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Masoud Andarabi, người từng bị cựu Tổng thống Ashraf Ghani sa thải hồi tháng 3, đã đăng tải những hình ảnh gây sốc lên Twitter về những người dân Afghanistan, trong đó có một đứa trẻ được cho là đã bị các tay súng Taliban giết hại.

Ông Masoud Andarabi khẳng định Taliban, hiện kiểm soát gần như toàn bộ Afghanistan sau khi tiến vào thủ đô Kabul ngày 15/8, "đang cố gắng cai trị người dân bằng các hành động bạo lực, trong đó có việc giết hại người già và trẻ em".

Cựu Bộ trưởng Afghanistan đăng hình ảnh tố Taliban giết hại trẻ em vô tội - 1
Cựu Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Masoud Andarabi. Ảnh: Twitter

Ông Andarabi cũng nhận định Taliban "không thể lãnh đạo đất nước" bằng cách sử dụng những biện pháp dã man như vậy.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan cũng viết trên Twitter rằng: "Tại Andarab, Taliban đang tùy tiện lục soát các ngôi nhà, bắt giữ người vô cớ và giết những công dân vô tội".

"Kết quả là mọi người phải đứng lên chống lại sự dã man của chúng để bảo vệ tính mạng, danh dự, phẩm hạnh và tài sản của họ".

Ông Andarabi đăng tải những bức ảnh trên sau khi cảnh báo trong một cuộc trả lời phỏng vấn với India Today tuần này rằng hoạt động kháng chiến nhằm chống lại Taliban sẽ không biến mất.

"Điều đó cho thấy nếu Taliban không điều chỉnh để phù hợp với Afghanistan hiện nay, những khu vực kháng chiến như vậy sẽ ngày càng tăng lên".

"Sự phản kháng sẽ tiếp diễn dù theo bất kỳ hình thức nào trên khắp đất nước", cựu Bộ trưởng Afghanistan nhận định./.

Theo Kiều Anh (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/cuu-bo-truong-afghanistan-dang-hinh-anh-to-taliban-giet-hai-tre-em-vo-toi-885518.vov