-
Lũ dâng cao, giao thông Thanh Hóa bị chia cắt, nhiều thôn bản bị cô lập -
Hà Nội: Bé gái 2 tuổi bị cô giáo đưa vào góc khuất, tát vào mặt, sức khỏe hiện tại ra sao? -
Đại tá Hoàng Quốc Việt được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa -
Vì sao số tài khoản ngân hàng thường bị che trong tin nhắn báo biến động số dư? -
Chung cư Hà Nội trung bình 123 triệu đồng/m2, giao dịch bất động sản quý II giảm mạnh -
CSGT lái xe làm mẫu, hướng dẫn tài xế sử dụng làn vượt trên cao tốc từ 14h ngày 21/8 -
Không có phép màu vụ bé gái 5 tuổi mất tích khi đi chơi, thi thể được tìm thấy dưới ao lúc rạng sáng -
Liên tục chia sẻ nội dung bị xác định sai sự thật về sân bay Gia Bình, người đàn ông bị khởi tố -
Nam thanh niên 24 tuổi tử vong tại phòng khám thẩm mỹ ở TP.HCM -
Mưa lớn bao phủ toàn Hà Nội, các điểm nóng ngập úng hiện ra sao?
Thế giới
26/08/2021 16:08Phụ nữ Afghanistan sợ hãi sau thông báo mới của Taliban: Đừng đi làm nữa!
CNN đưa tin, phụ nữ tại Afghanistan đang cảm thấy sợ hãi dâng cao sau một thông báo mới đây từ Taliban, rằng họ không nên ra ngoài đi học và làm việc nữa, vì sự an toàn của chính mình.

Cụ thể theo Zabiullah Mujahid - người phát ngôn của Taliban hôm 24/8 vừa qua, phụ nữ và con gái Afghanistan không nên đi học và làm việc vào lúc này. Nguyên nhân được tiết lộ là bởi đa số các binh lính vũ trang vẫn chưa được huấn luyện để "tôn trọng phụ nữ", và điều này khiến nỗ lực thuyết phục quốc tế về sự thay đổi của Taliban trong cách cư xử với phụ nữ so với lần nắm quyền đầy tai tiếng cách đây hơn 20 năm trở nên kém hiệu quả.
Bản hướng dẫn được đưa ra cùng ngày với thông báo từ Ngân hàng Thế giới (World Bank) rằng họ sẽ cắt giảm ngân quỹ cho Afghanistan vì lo ngại cho sự an toàn của phụ nữ. Ngoài ra, Liên hợp Quốc cũng kêu gọi "một cuộc điều tra minh bạch" về nhân quyền kể từ khi Taliban kiểm soát lại quốc gia này.
Theo Mujahid, yêu cầu đưa ra có thể chỉ là tạm thời, để tổ chức có thêm thời gian đảm bảo phụ nữ không gặp nguy hiểm. Mujahid cho rằng biện pháp này là cần thiết, bởi các binh sĩ Taliban liên tục thay đổi và nhiều người "chưa được đào tạo".
"Chúng tôi rất vui mừng chào đón họ (phụ nữ) đi làm, nhưng muốn đảm bảo rằng họ không cần phải lo lắng gì cả," - Mujahid phát biểu. "Vậy nên chúng tôi yêu cầu họ chờ đợi, nghỉ làm một khoảng thời gian cho đến khi tình hình trở lại bình thường, và phụ nữ lại có thể tiếp tục đi làm khi có thông báo mới."

Thông báo của Taliban gợi nhớ lại khoảng thời gian tổ chức còn nắm quyền lực tại Afghanistan cách đây hơn 20 năm (giai đoạn 1996 - 2001). Khi đó, tổ chức đã ra quy định cấm phụ nữ đi làm, ngăn họ không được rời nhà mà không có đàn ông đi cùng, và buộc họ phải che mặt, kín đáo từ trên xuống dưới.
Trong lần trở lại này, Taliban khẳng định thời đại mới sẽ ôn hòa hơn. Tuy nhiên, các lãnh đạo của Taliban từ chối đảm bảo giữ nguyên quyền lợi của phụ nữ, và thực tế thì một số người đã phải đối mặt với bạo lực. Những tháng đầu khi Taliban nổi lên tại Afghanistan, nhiều phụ nữ đã bị tách khỏi xã hội, thậm chí trở thành mục tiêu bị quấy rối và tấn công tình dục. Trong số đó có cả 3 nữ nhà báo bị sát hại hồi tháng 3/2021.
Đầu tháng 7, Reuters đưa tin các binh lính Taliban tiến vào tòa nhà ngân hàng Azizi tại thành phố Kandahar, yêu cầu 9 nhân viên nữ phải rời đi. Họ sau đó nghe được tin chỗ của họ sẽ được thay thế bởi người thân trong gia đình, là nam giới.
Ngày 24/8, khoảng 19.000 người đã di tản khỏi Afghanistan. Trong đó, 11.200 người được Không quân Mỹ sơ tán, 7.800 người theo diện các chuyến bay liên kết với các quốc gia khác. Con số này giảm hơn đôi chút so với mức 21.000 người trước đó 1 ngày.
Theo J.D (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Bắt quả tang người đàn ông sống lang thang trộm 80 lượng vàng (5 phút trước)
- Lũ dâng cao, giao thông Thanh Hóa bị chia cắt, nhiều thôn bản bị cô lập (8 phút trước)
- Cuộc sống hôn nhân giản dị của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia: Rủ nhau đi chợ quê, chọn lối sống bình yên sau cưới (21 phút trước)
- Hà Nội: Bé gái 2 tuổi bị cô giáo đưa vào góc khuất, tát vào mặt, sức khỏe hiện tại ra sao? (25 phút trước)
- HLV Thái Lan bất ngờ bênh vực tuyển Việt Nam trước tranh cãi về cầu thủ nhập tịch (34 phút trước)
- Học hết lớp 7, tự chế thuốc chữa bệnh rồi lừa hàng trăm người, chiếm khoảng 1 tỷ đồng (37 phút trước)
- Ukraine bán ngân hàng dành tiền cho quân đội (47 phút trước)
- Củ sạc 100W không giúp điện thoại sạc nhanh hơn nếu thiếu chuẩn này (54 phút trước)
- Đại tá Hoàng Quốc Việt được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Dầu ăn không chỉ hỏng khi có mùi: 5 thói quen có thể khiến dầu biến chất (1 giờ trước)