Thế giới
25/08/2021 09:01Taliban cấm người Afghanistan rời khỏi đất nước
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông muốn hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan trước hạn chót 31/08, miễn là Taliban không làm gián đoạn quá trình sơ tán hay không ngăn cản Mỹ tiếp cận sân bay ở thủ đô Kabul.
Các đồng minh của Mỹ trước đó đã kêu gọi thêm thời gian để có thể sơ tán nhiều người khỏi Afghanistan hơn.

Trong cuộc họp báo hôm 24/08, phát ngôn viên Taliban Zabiullah Mujahid cho biết người nước ngoài vẫn có thể tới sân bay quốc tế ở Kabul, tuy vậy đám đông người Afghanistan tụ tập ở sân bay trong những ngày gần đây cần sớm giải tán và trở về nhà. Taliban hứa hẹn họ sẽ không bị truy cứu trách nhiệm.
"Con đường dẫn tới sân bay đã bị phong tỏa. Người Afghanistan không được đi đường đó tới sân bay, nhưng người nước ngoài được phép làm vậy," Mujahid tuyên bố.
"Chúng tôi không cho phép sơ tán người Afghanistan, chúng tôi cũng khong hài lòng với điều đó," phát ngôn viên này nói thêm.
Các bác sĩ, chuyên gia của Afghanistan "không nên rời bỏ đất nước, họ nên làm việc ở lĩnh vực chuyên môn của họ," Mujahid bổ sung thêm.
"Họ không nên tới các nước khác, kể cả các nước phương Tây," ông này cho biết thêm.
Khi được hỏi về tuyên bố của Taliban, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho rằng điều này không ảnh hưởng tới những người Afghanistan được Mỹ ưu tiên sơ tán.
"Đó không phải là cách hiểu tuyên bố của họ. Dự định của chúng tôi, điều chúng tôi đã cho Taliban biết, là họ cần phải tới được sân bay," bà Psaki cho biết.
Nhiều người có học thức, đặc biệt là phụ nữ đã rời khỏi Afghanistan sau khi Taliban lên nắm quyền. Trong thời kỳ nắm quyền trước đây của Taliban ở nước này, phụ nữ không được đi làm, không được học hành.
Mujahid cũng cam kết rằng đại sứ quán các nước và các cơ quan hỗ trợ vẫn sẽ mở cửa.
Tuy vậy, các chuyên gia vẫn tỏ ra nghi ngờ về những cam kết của Taliban. Họ lo ngại tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn sau khi cộng đồng quốc tế rời khỏi nước này.
Lãnh đạo các nước G7 hôm 24/07 kêu gọi Taliban đảm bảo an toàn cho tất cả những người muốn rời Afghanistan sau ngày 31/08. Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định đây là "yêu cầu số 1" của G7 đối với Taliban.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Mỹ nhân IU bị chê không xứng là thị hậu Rồng Xanh 2025 (19/07)
-
Tỷ phú bất động sản không để lại một xu cho con cái với câu nói để đời (19/07)
-
Lamine Yamal làm "ông trùm": Khẳng định hay sự học đòi đáng lo (19/07)
-
Honda bán xe Cub hơn 80 triệu, bản chạy điện chỉ hơn 20 triệu đã về: Dáng đẹp lạ, chỉ có thể đi một mình (19/07)
-
Tuổi thọ phụ thuộc vào 69: Nếu bạn dễ dàng thực hiện 5 điều này ở tuổi 69 thì có thể sống đến 90 tuổi (19/07)
-
Kinh hoàng khoảnh khắc vòng đu quay bốc cháy ngùn ngụt ở Brazil, 54 người hoảng loạn treo lơ lửng giữa khói lửa (19/07)
-
NÓNG - Vụ sửa bài thi lớp 10: Hiệu trưởng cùng 5 giáo viên "hô biến" từ 4,5 điểm thành 8 điểm, từ thủ khoa thành trượt (19/07)
-
9 khối nữ chiến sĩ Công an, Quân đội tổng hợp luyện cho ngày 2/9: Vượt nắng hè, rèn ý chí, vững bước chân (19/07)
-
Vụ CEO bị vạch trần ngoại tình với cấp dưới ở concert: Công ty tuyên bố lập tức mở cuộc điều tra, cả 2 đều bị cho tạm nghỉ (19/07)
-
Tên lửa Patriot, xe tăng Abrams tăng tốc đổ về Ukraine (19/07)
Bài đọc nhiều



