Thế giới

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc không có tên trong danh sách chúc Tết

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa vắng mặt trong danh sách các quan chức cấp cao về hưu được lãnh đạo nước này gửi lời chúc Tết Nguyên đán.

Động thái làm dấy lên đồn đoán về số phận của ông Ngụy sau khi người kế nhiệm ông cũng đột ngột bị miễn nhiệm khỏi vị trí Bộ trưởng Quốc phòng vào năm ngoái.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc không có tên trong danh sách chúc Tết
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa vắng mặt trong danh sách các quan chức cấp cao về hưu được chúc mừng năm mới. Ảnh: Reuters

Ông Ngụy đã không tham dự tiệc chiêu đãi chính thức nhân dịp Quốc khánh hồi năm ngoái và cũng vắng mặt trong danh sách khoảng 100 nhân vật được gửi lời chúc mừng năm Giáp Thìn.

Những người tiền nhiệm của ông Ngụy, gồm các cựu Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn, Lương Quang Liệt, Tào Cương Xuyên và Trì Hạo Điền, đều có tên trong danh sách chúc tết được công bố hôm 7-2.

Theo tờ South China Morning Post, hiện vẫn chưa có thông báo chính thức nào về ông Ngụy kể từ khi ông nghỉ hưu vào năm ngoái. Người kế nhiệm ông Ngụy là Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc đột ngột bị cách chức và miễn nhiệm chức Ủy viên Quốc vụ viện hồi năm ngoái mà cũng không có lời giải thích nào được đưa ra.

Đáng chú ý, ông Ngụy từng là cựu chỉ huy Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Một số nhân vật quân sự cấp cao khác của lực lượng này cũng đã bị cách chức gần đây.

Ông Ngụy từng giữ một số chức vụ cấp cao liên quan đến kho vũ khí hạt nhân của PLA và trở thành người đầu tiên đứng đầu lực lượng tên lửa khi lực lượng này được thành lập vào năm 2015 trong khuôn khổ cải tổ quân sự lớn.

Hai người kế nhiệm ông với tư cách là người đứng đầu lực lượng tên lửa, Zhou Yaning và Li Yuchao, đều bị miễn nhiễm vị trí đại biểu quốc hội vào tháng 12-2023 cùng với 7 sĩ quan cấp cao khác của PLA, trong đó có hai cấp phó của họ và người đứng đầu chương trình phát triển thiết bị của lực lượng tên lửa.

Tất cả biến động nhân sự trên đều chưa được giải thích công khai. Được biết quân đội là một trong những mục tiêu chính trong chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng của Chủ tịch Tập Cận Bình hiện nay.

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/cuu-bo-truong-quoc-phong-trung-quoc-khong-co-ten-trong-danh-sach-chuc-tet-196240208145311622.htm