Thế giới

Cựu cố vấn cảnh báo ông Trump sẽ rút Mỹ khỏi NATO nếu tái đắc cử

Cựu cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton cho rằng, cựu Tổng thống Donald Trump nhiều khả năng rút Mỹ khỏi NATO nếu ông tái đắc cử năm 2024.

Trong một cuộc phỏng vấn mới với hãng thông tấn NewsNation, ông Bolton cáo buộc ông Trump “đe dọa sự tồn tại của NATO” trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên và “gần như chắc chắn sẽ rút khỏi NATO” nếu được bầu vào Nhà Trắng lần nữa.

Cựu cố vấn cảnh báo ông Trump sẽ rút Mỹ khỏi NATO nếu tái đắc cử
Ông Bolton (phải) hồi còn làm Cố vấn an ninh quốc gia cho chính quyền Trump tại một cuộc họp của tổng thống và các lãnh đạo quân đội Mỹ hồi tháng 4/2018. Ảnh: Sputnik

Theo Sputnik, ông Bolton nổi tiếng là người theo đường lối diều hâu và từng thúc đẩy các nỗ lực nhằm thay đổi chính quyền ở Cuba, Libya, Venezuela, Syria và Yemen. Ông Bolton giữ chức Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ trong chính quyền Trump cho đến lúc bị sa thải vào tháng 9/2019, sau khi không thể thuyết phục tổng thống phát động các cuộc chiến thay đổi chế độ ở Iran và Triều Tiên.

Tại cuộc phỏng vấn mới, cựu cố vấn đã chỉ trích ông Trump vì quyết định rút quân Mỹ khỏi Afghanistan sau gần 20 năm xung đột đẫm máu. Ông Bolton mô tả đó là một “sai lầm tai hại đối với nước Mỹ và đối với an ninh quốc gia trên thế giới”.

Ông Bolton cũng đổ lỗi cho ông Trump vì không “siết chặt người Iran” và không đối phó hiệu quả với mối đe dọa khủng bố sau khi rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Tehran vào năm 2018.

Trong một bài xã luận đăng tải hôm 1/8, ông Bolton đã bày tỏ quan điểm tương tự, lo ngại ông Trump không đủ cứng rắn về chính sách đối ngoại nếu tái đắc cử. Theo cựu cố vấn, dù tăng chi tiêu quốc phòng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump có thể đóng băng hoặc cắt giảm ngân sách quân sự để tập trung nhiều hơn vào các dự án cơ sở hạ tầng dân sự, nếu nắm quyền lãnh đạo Nhà Trắng lần nữa.

Khi được hỏi về cuộc xung đột Nga - Ukraine, ông Bolton bày tỏ “lo lắng về khả năng duy trì quyền lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng như nhiều người châu Âu”.

Cựu Tổng thống Trump đã hứa nếu tái đắc cử sẽ buộc cả Moscow và Kiev ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/cuu-co-van-canh-bao-ong-trump-se-rut-my-khoi-nato-neu-tai-dac-cu-2173873.html