Thế giới

Cựu cố vấn của tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắt vì cáo buộc lừa đảo

Cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon bị bắt hôm 20/08 với cáo buộc lừa đảo hàng trăm nghìn nhà tài trợ thông qua chiến dịch gây quỹ "Chúng ta xây dựng bức tường".

Bannon cùng ba cộng sự bị các điều tra viên Khu vực Nam New York truy tố hôm 20/08. Các điều tra viên cho rằng nhóm các lãnh đạo bảo thủ này đã có hành vi lừa đảo đối với các nhà tài trợ trong việc gây quỹ "hơn 25 triệu USD để xây một bức tường dọc theo biên giới phía Nam nước Mỹ," theo thông cáo báo chí.

Cựu cố vấn của tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắt vì cáo buộc lừa đảo
Ông Steve Bannon (Ảnh: Getty)

Dịch vụ Thanh Tra Bưu chính Mỹ đã hỗ trợ cuộc điều tra này, theo CNBC.

Ba người còn lại bị truy tố cùng ông Bannon là Timothy Sea, người hồi tháng 05 được bổ nhiệm làm quyền giám đốc Lực lượng Chống ma túy Mỹ (DEA), Brian Kolfage, cựu binh chiến tranh Iraq và Andrew Badolato.

Chiến dịch được quảng bá là gây quỹ giúp tổng thống Donald Trump thực hiện lời hứa xây tường dọc biên giới khi tranh cử. Thay vào đó, các công tố viên cho rằng Bannon và các cộng sự đã trục lợi từ các thỏa thuận.

Các công tố viên cho rằng nhóm của Bannon "nhận hàng trăm ngàn USD từ quỹ tài trợ cho chiến dịch 'Chúng ta xây dựng bức tường'. Họ sử dụng số tiền này một cách không nhất quán với miêu tả công chúng," theo cáo trạng.

"Các bị cáo lừa đảo hàng trăm nghìn nhà tài trợ, lợi dụng sự quan tâm của họ trong việc xây dựng một bức tường ở biên giới để gây quỹ hàng triệu USD, ra vẻ rằng tất cả số tiền đó sẽ được dùng trong việc xây dựng tường," công tố viên Audrey Strauss nói trong một thông báo.

"Dù nhiều lần đảm bảo với các nhà tài trợ rằng Biran Kolfage, người sáng lập và bộ mặt công chúng của 'Chúng ta xây dựng bức tường' sẽ không nhận một đồng nào, các bị cáo đã bí mật trao hàng trăm ngàn USD cho Kolfage để ông ta sống xa hoa, hưởng thụ," thông báo cho biết thêm.

Nhà Trắng và phát ngôn viên của Bannon hiện chưa bình luận gì về vụ việc.

Kolfage, 37 tuổi, cựu binh chiến tranh Iraq, hồi cuối năm 2018 mở chiến dịch gây quỹ trên trang web GoFundMe để xây dựng một bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico.

Chiến dịch của Kolfage thu hút sự chú ý của công chúng, và đã gây quỹ được hàng triệu USD từ hàng trăm nghìn nhà tài trợ. Tuy vậy, GoFundMe đe dọa đóng cửa chiến dịch gây quỹ này nếu Kolfage không "nêu ra một tổ chức phi lợi nhuận hợp pháp để chuyển số tiền trên," theo cáo trạng.

Steve Bannon từng là giám đốc chiến dịch tranh cử của tổng thống Donald Trump năm 2016, sau đó được bổ nhiệm vào vị trí cố vấn cấp cao, chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng. Tuy vậy, ông bị sa thải vào năm 2019.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)