Thế giới

Cựu cố vấn ngoại trưởng Iran qua đời vì Covid-19

Nhà ngoại giao Hossein Sheikholeslam đã qua đời sau khi nhiễm Covid-19. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại Iran.

Nhà ngoại giao Hossein Sheikholeslam qua đời hôm 05/03, theo hãng thông tấn nhà nước Iran Fars. Ông Sheikholeslam từng là đại sứ Iran tại Syria, và cũng là cố vấn của ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Cựu cố vấn ngoại trưởng Iran qua đời vì Covid-19
Ông Hossein Sheikholeslam (Ảnh: Entekhab News)

Trước đó, phó Chủ tịch Quốc hội Iran Abdul Reza Misri hôm 03/03 cho biết 8% nghị sĩ quốc hội nước này đã nhiễm Covid-19. Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi và phó tổng thống Masoumeh Ebtekar cũng đã nhiễm bệnh.

Mohammad Mirmohammadi, một cố vấn của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đã qua đời hôm 02/03 sau khi nhiễm Covid-19, theo thông tin truyền thông nhà nước Iran.

Tehran đã yêu cầu quan chức chính phủ hạn chế di chuyển, trong khi Quốc hội nước này cũng đã hoãn các phiên họp "cho tới khi có thông báo mới". Các trường học tại Iran đã đóng cửa cho tới ít nhất là ngày 20/3, theo RT.

Tính tới hết ngày 05/03, Iran đã ghi nhận hơn 3.500 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 108 trường hợp tử vong. Tới ngày 04/03, dịch bệnh đã lan ra hầu hết tỉnh thành tại Iran, tổng thống Hassan Rouhani cho biết.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)