-
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại -
6 giờ kinh hoàng dưới đáy giếng sâu 30m của người phụ nữ nhặt phế liệu -
Phía sau cuộc hôn nhân hai thập kỷ gây bão mạng của cặp đôi "vợ trẻ không tưởng, chồng yêu vợ hơn chính mình"
Thế giới
02/10/2022 15:16Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Kết nạp Ukraine vào NATO là 'thiếu khôn ngoan'
Theo RT, trong một cuộc phỏng vấn ngày 1/10, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger khẳng định, việc Mỹ đưa Ukraine vào NATO là một quyết định không khôn ngoan trong chính sách đối ngoại với Nga.
"Kể từ khi Liên Xô tan rã, toàn bộ khu vực trung tâm của châu Âu và biên giới Nga đã chào đón một cuộc tái cấu trúc lớn. Từ góc nhìn của Moscow, dường như Mỹ đang cố gắng tạo ra tầm ảnh hưởng ở toàn bộ khu vực này, và đó là điều chạm tới giới hạn chịu đựng của Nga. Do vậy, việc Washington ủng hộ Ukraine vào NATO ngay thời điểm căng thẳng leo thang là không không ngoan", ông Kissinger nói.
Nhà ngoại giao kỳ cựu cho biết, nếu Ukraine được kết nạp vào NATO, liên minh này phải đưa quân tham chiến theo Điều 5 của Hiệp ước thành lập tổ chức. Nếu trường hợp này xảy ra, xung đột Ukraine sẽ leo thang thành Chiến tranh thế giới thứ 3, một kịch bản không ai mong muốn.
Cũng theo cựu Ngoại trưởng Mỹ, ông không đánh giá cao khả năng đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Putin. Tuy vậy, Mỹ và phương Tây vẫn phải nỗ lực "tìm kiếm cơ hội cho một thỏa thuận đảm bảo quyền tự do của Ukraine, giữ quốc gia này là một phần của châu Âu".
"Sớm hay muộn, Nga và phương Tây cũng sẽ phải đàm phán. Trong môi trường đặc mùi vũ khí hạt nhân hiện nay, các cuộc đối thoại rõ ràng là một biện pháp hay hơn trực tiếp giao tranh ở tiền tuyến", ông Kissinger cho hay.
Vào ngày 30/9, Tổng thống Ukraine Vladimyr Zelensky đã ký đơn gia nhập NATO và yêu cầu đẩy nhanh thủ tục gia nhập. Tuy vậy, Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói rằng việc Ukraine gia nhập NATO cần có sự đồng thuận của tất cả 30 thành viên trong liên minh.
Về phía Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan tuyên bố, nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine nên được thực hiện "vào thời điểm khác". Các chuyên gia chính trị nhận định, động thái của NATO và Mỹ là "gáo nước lạnh" với Ukraine, nhưng cũng làm dịu phần nào căng thẳng với Nga.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- Mỹ điều tra về vấn đề sở hữu trí tuệ của Việt Nam: Bộ Ngoại giao chính thức lên tiếng (21 phút trước)
- Liverpool chính thức sa thải HLV Arne Slot (31 phút trước)
- Xăng E10 áp dụng từ 1/6: Có nên đổ xăng E5 để ô tô "làm quen" trước? (1 giờ trước)
- Kỳ tích tại Lào: 4 người bị mắc kẹt 11 ngày trong hang động tự đi ra ngoài an toàn (1 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất tăng mức phạt gấp đôi: Treo quảng cáo trên cột điện có thể bị phạt tới 20 triệu đồng (1 giờ trước)
- Truyền thông quốc tế đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (1 giờ trước)
- Bão Jangmi tăng cấp thần tốc thành bão cuồng phong trong hôm nay: Việt Nam chịu ảnh hưởng ra sao? (1 giờ trước)
- 133 phạm nhân thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi được đặc xá năm 2026 (1 giờ trước)
- Bắt đối tượng vận chuyển 50 bánh ma túy qua biên giới, nổ súng chống trả rồi chém cán bộ Công an (2 giờ trước)
- Đồng Nai: Lời khai kẻ đánh cha của bạn tử vong sau bữa nhậu, nguồn cơn chỉ vì 20 nghìn đồng (2 giờ trước)