-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thế giới
26/11/2017 15:51Cựu thủ hiến Catalonia lưu vong yêu cầu EU tôn trọng kết quả bầu cử
Cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont đang sống lưu vong ở Bỉ hôm nay yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) và Tây Ban Nha công nhận kết quả bầu cử khu vực vào tháng tới trong trường hợp các ứng viên ủng hộ phong trào ly khai chiến thắng, Reuters đưa tin.
"Các anh có chấp nhận kết quả vào ngày 21/12 nếu phe ủng hộ ly khai chiến thắng? Liệu các anh có chấm dứt việc kiểm soát trực tiếp Catalonia với kết quả bầu cử như thế?", ông Puigdemont đặt câu hỏi.
Trong bài phát biểu khởi động chiến dịch tranh cử, ông Puigdemont cũng kêu gọi người dân Catalonia lên tiếng bày tỏ nguyện vọng độc lập.
"Người dân Catalonia đã cho cả thế giới thấy chúng ta có khả năng và chúng ta sẽ trở thành một quốc gia độc lập. Vào ngày 21/12 tới, bằng lá phiếu, chúng ta phải thông qua điều này", cựu thủ hiến phát biểu từ thành phố Oostkamp ở Bỉ.
Sau khi tuyên bố độc lập vào ngày 27/10, ông Puigdemont và toàn bộ chính quyền khu vực Catalonia đã bị chính phủ Tây Ban Nha bãi nhiệm. Madrid không công nhận tuyên bố độc lập của Catalonia và cho biết sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 12. Trong khi đợi đến ngày bầu cử, chính quyền trung ương sẽ kiểm soát trực tiếp Catalonia.
Ông Puigdemont và 4 thành viên khác trong chính phủ bị giải tán hiện tị nạn ở Bỉ. Bất chấp lệnh triệu tập của tòa án, ông Puigdemont và các cựu quan chức trên từ chối về nước để nghe cáo trạng về tội nổi loạn, xúi giục nổi loạn và vi phạm luật pháp, đồng thời yêu cầu được đối chất từ Bỉ.
Tuyên bố độc lập của Catalonia gây lo ngại sẽ tạo ra làn sóng ly khai trong khối châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trong chuyến thăm gần đây tới Tây Ban Nha đã kêu gọi các nước EU phản đối việc Catalonia độc lập và gọi đây là "liều thuốc độc ly khai".
Theo An Hồng (VnExpress.net)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (17:18)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (17:13)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (17:07)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (1 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (1 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (1 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (1 giờ trước)
- Đối thủ ở FIFA ASEAN Cup triệu tập ngôi sao 3 triệu euro đối đầu Xuân Son, Đình Bắc (2 giờ trước)
- Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần (2 giờ trước)