-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
04/11/2017 18:18Tây Ban Nha ra lệnh bắt giữ cựu Thủ hiến Catalonia
Một thẩm phán Tòa án Tối cao ở Madrid đã đề nghị Bỉ bắt giữ cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont và 4 cộng sự của ông này sau khi họ không tuân theo yêu cầu quay trở lại Tây Ban Nha vào ngày 2.11 để trả lời các cáo buộc nổi loạn, xúi giục nổi loạn, lạm dụng công quỹ, theo Reuters.
Thẩm phán cũng bác bỏ đề nghị làm chứng qua hội nghị video từ Bỉ của phía ông Carles Puigdemont.
Tại Brussels, một công tố viên liên bang cho biết, các nhà chức trách Bỉ sẽ nghiên cứu lệnh bắt giữ trước khi giao cho thẩm phán. "Chúng tôi sẽ trao nó cho thẩm phán điều tra vào ngày mai hoặc ngày hôm sau nữa", Eric Van der Sypt nói với Reuters.
Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont, đang xem xét việc tham gia cuộc bầu cử trong khu vực vào ngày 21.12, đã nói rằng ông sẽ hợp tác với tòa án Bỉ.
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã kêu gọi cuộc bầu cử cuối năm nay khi giành quyền kiểm soát Catalonia, đáp lại lời tuyên bố độc lập của vùng hồi tuần trước.
Ông Carles Puigdemont phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Bỉ RTBF hôm 3.11 trước khi có lệnh bắt giữ của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha. "Tôi đã sẵn sàng để trở thành một ứng cử viên... có thể chạy chiến dịch tranh cử từ bất cứ đâu".
Bỉ, nơi mà một lệnh bắt giữ của các nước Châu Âu có thể bị chặn vì một số lý do chủ yếu về thủ tục, sẽ có tối đa 3 tháng để quyết định có nên gửi Carles Puigdemont trở lại Tây Ban Nha hay không.
Hôm 2.11, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã ra lệnh tạm giam 9 thành viên nội các cũ của ông Carles Puigdemont trong quá trình điều tra và xét xử.
Theo Hà Liên (Lao Động)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)