-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
02/11/2017 22:32Cựu thủ hiến Catalonia từ chối về nước do lo ngại bị bắt giam
Theo BBC, luật sư của ông Puigdemont cho biết cựu thủ hiến Catalonia, hiện có mặt tại Bỉ, sẽ không quay lại Tây Ban Nha theo triệu tập của tòa án. Vị luật sư người Bỉ cho biết ông Puigdemont sẽ trả lời các câu hỏi của tòa án từ Brussels.
"Thân chủ của tôi sẽ chờ đợi và quan sát tình hình trước khi quay lại Tây Ban Nha", Paul Bekaert, luật sư của ông Puigdemont, trả lời báo chí hôm 1/11.
Ông Puigdemont khẳng định sẽ chỉ trở lại Tây Ban Nha nếu như được đảm bảo một phiên tòa công bằng. Luật sư Bekaert cho biết sẽ chống lại bất cứ lệnh dẫn độ nào từ chính phủ Tây Ban Nha.
Trước đó, Tòa án Quốc gia ở Madrid, cơ quan giải quyết các vụ án hình sự, đã triệu tập Carles Puigdemont và 13 cựu thành viên khác trong chính quyền cũ, có mặt vào ngày 2 và 3/11. Theo AFP, những người này sau đó sẽ bị đặt dưới cuộc điều tra chính thức.
Nếu Puigdemont không xuất hiện trước tòa theo yêu cầu thì các công tố viên Tây Ban Nha có thể ra lệnh bắt ông. Tòa án quốc gia đã cho Puigdemont và các cựu bộ trưởng của ông thời hạn 3 ngày để đặt khoản tiền bảo đảm 7,2 triệu USD.
Trong khi đó, trưởng công tố Tây Ban Nha nói đang lập cáo trạng về tội nổi loạn với bản án có thể lên tới 30 năm tù giam cùng tội phản động và lạm dụng công quỹ đối với lãnh đạo bị phế truất của Catalonia.
Sau một thời gian sôi sục, phong trào đòi độc lập tại Catalonia có dấu hiệu dịu lắng. Dù Madrid áp đặt kiểm soát trực tiếp lên chính quyền khu vực Catalonia từ hôm 30/10, bất tuân dân sự đã không xảy ra như đe dọa của các nhóm ủng hộ độc lập trước đó.
| Ngày 29/10, hàng nghìn người dân Tây Ban Nha tụ tập tại các đường phố của Barcelona nhằm phản đối việc Catalonia tuyên bố độc lập. |
Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)