-
Đại học Mỏ - Địa chất tiễn biệt tân sinh viên qua đời sau sự cố nước cuốn -
12 cán bộ gồm 6 Uỷ viên, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới -
Ba năm sau ngày mất chồng, người mẹ nghẹn ngào đón nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất về sau 10 ngày xa nhà -
Giang hồ mạng "Đức Cộng" với hơn 115.000 người theo dõi bị bắt vì cáo buộc liên quan ma túy -
Phát hiện xương người trong ô tô dưới kênh: Hé lộ hành trình trước khi mất tích -
Vượt mưa ngập đón con, vợ sững người khi thấy chồng chở 2 đứa trẻ: Biết lý do, cô bật khóc -
Giá nhà vẫn neo cao, chủ đầu tư tung loạt ưu đãi để giảm áp lực cho người mua -
Phát hiện xương người trong ô tô dưới kênh, Giám đốc Công an chỉ đạo điều tra -
Bị ngăn đưa con đi ăn xin, người phụ nữ đâm chết bạn trai của chị ruột -
iPhone 18 Pro mở bán tại Việt Nam: Hàng trăm nghìn đơn đặt trước, máy giao đợt đầu có hạn
Thế giới
13/07/2026 13:41Cựu thủ tướng Tây Ban Nha bị chỉ trích dữ dội vì chê tuyển Pháp "không có người Pháp"
Trận đại chiến bán kết World Cup sắp tới giữa Tây Ban Nha và Pháp đang bị đẩy lên mức đỉnh điểm của sự căng thẳng, nhưng không phải vì chuyên môn chuyên thuần túy mà do một phát ngôn gây sốc từ chính trường. Ông Mariano Rajoy, cựu Thủ tướng theo trường phái bảo thủ từng lãnh đạo chính phủ Tây Ban Nha từ năm 2011 đến 2018, đã châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến dữ dội xuyên biên giới.
Cụ thể, trong bài bình luận định kỳ trên tờ El Debate sau khi chứng kiến Tây Ban Nha hạ gục Bỉ 2-1 ở vòng tứ kết hôm 11/7, ông Rajoy đã đưa ra những nhận định về trận bán kết ngày 14/7. Dù thừa nhận sức mạnh của tuyển Pháp khi ca ngợi đối thủ là tập thể hàng đầu từng hai lần vô địch thế giới và toàn thắng từ đầu giải, vị cựu lãnh đạo này lại bất ngờ buông lời chỉ trích khi cho rằng Pháp sở hữu "một đội hình hàng đầu nhưng lại không có người Pháp". Nhận xét này nhằm thẳng vào nguồn gốc nhập cư hoặc từ các thuộc địa cũ của phần lớn các ngôi sao trong màu áo Lam.

Tuy nhiên, số liệu thực tế từ danh sách 26 cầu thủ được huấn luyện viên Deschamps triệu tập đã lập tức bác bỏ luận điểm mang tính định kiến này. Trên thực tế, chỉ có đúng ba cầu thủ sinh ra ngoài lãnh thổ nước Pháp bao gồm: Michael Olise (sinh ra tại London, có bố là người Anh gốc Nigeria và mẹ là người Pháp gốc Algeria), Marcus Thuram (sinh ra tại Parma, Italy do thời điểm đó người cha huyền thoại Lilian Thuram đang thi đấu tại đây) và thủ thành Brice Samba (sinh ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo).
Ngay tại quê nhà Tây Ban Nha, phát ngôn của ông Rajoy đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ chính giới cầm quyền. Ông Jose Cepeda, nghị sĩ Nghị viện châu Âu thuộc đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha (PSOE), đã thẳng thừng lên án những lời lẽ trên là "mang tính phân biệt chủng tộc và bài ngoại", đồng thời nhấn mạnh việc một cựu nguyên thủ quốc gia phát ngôn như vậy là hành vi "đáng xấu hổ".
Tại Pháp, những nhận định của vị cựu Thủ tướng Tây Ban Nha đã kích hoạt một làn sóng giận dữ chưa từng có trên các nền tảng mạng xã hội, buộc các quan chức cấp cao phải lập tức lên tiếng. Bà Aurore Bergé, Bộ trưởng Đặc trách về Bình đẳng giới và Chống phân biệt đối xử của Pháp, đã viết trên mạng xã hội X với thái độ vô cùng đanh thép:
"Những phát ngôn phân biệt chủng tộc lặp đi lặp lại này là không thể dung thứ. Đã đến lúc chúng phải chấm dứt để thể thao trở lại đúng nghĩa của nó: một không gian nơi chúng ta được đánh giá bằng tài năng chứ không phải bất kỳ tiêu chí nào khác."
Đồng quan điểm, Bí thư đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel cũng lên tiếng kêu gọi dư luận đồng lòng lên án Rajoy vì hành vi cố tình thốt ra những lời bỉ ổi nhằm kích động tuyển Pháp. Ông cũng liên hệ sự việc này với những bình luận xúc phạm tiền đạo ngôi sao Kylian Mbappe của một chính trị gia người Paraguay gần đây – vụ việc đã khiến Văn phòng Công tố Paris phải mở cuộc điều tra về hành vi "xúc phạm công khai có tình tiết tăng nặng" sau đơn khiếu nại của Trung tâm Quốc gia Chống Thù hận Trực tuyến của Paris. Trong khi đó, Điện Elysee hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước yêu cầu bình luận.
Nhận xét đầy tranh cãi của ông Rajoy thực chất đã chạm vào vết thương sâu sắc và kéo dài về vấn đề nhập cư lẫn bản sắc dân tộc trong lòng bóng đá Pháp. Câu chuyện này vốn có gốc rễ từ lần đầu tiên Pháp bước lên đỉnh vinh quang World Cup năm 1998, thời điểm những huyền thoại như Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Marcel Desailly và Patrick Vieira dẫn dắt đội bóng.
Khi đó, đội hình quy tụ nhiều cầu thủ gốc nhập cư này từng được ca ngợi là biểu tượng tự hào cho sự đa văn hóa của quốc gia. Tuy nhiên, các thế lực cực hữu như đảng Mặt trận Quốc gia của ông Jean-Marie Le Pen thời bấy giờ lại miệt thị đó là một sự "áp đặt khiên cưỡng" không đại diện cho nước Pháp thực sự.
Cuộc tranh cãi nảy lửa mới nhất này lại bùng lên vào một thời điểm vô cùng nhạy cảm về mặt ngoại giao. Theo kế hoạch, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sẽ có chuyến thăm Paris vào ngày 14/7 nhân dịp Quốc khánh Pháp. Trùng hợp thay, đây cũng chính là ngày hai đội tuyển bước vào trận sinh tử chiến tại vòng bán kết World Cup diễn ra tại Texas, Mỹ.
- Đại học Mỏ - Địa chất tiễn biệt tân sinh viên qua đời sau sự cố nước cuốn (06:21)
- Tử vi thứ 7 ngày 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu vất vả thu nhập, Thìn khởi sắc tình cảm (6 giờ trước)
- Nhánh cây lớn rơi trúng xe máy, chồng tử vong, vợ bị thương (18/09/26 22:52)
- Gia đình Thùy Tiên thông báo tang sự (18/09/26 22:41)
- Cristiano Ronaldo được triệu tập vào ĐT Bồ Đào Nha ở tuổi 41 (18/09/26 22:14)
- Bắt tạm giam đối tượng 19 tuổi ném bom xăng trước tiệm bánh kem (18/09/26 22:00)
- Michael Carrick là HLV nguy cơ bị sa thải cao nhất Premier League 2026/27 (18/09/26 21:41)
- Vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong: Đơn vị duy trì thoát nước giải thích lý do không có người ứng trực ở nơi xảy ra tai nạn (18/09/26 21:10)
- Nhiều tỉnh, thành sắp có mưa lớn diện rộng (18/09/26 20:55)
- Nên đo đường huyết vào những thời điểm nào trong ngày? (18/09/26 20:45)