Cựu trụ trì Thiếu Lâm Shi Yongxi lãnh án 24 năm tù vì các cáo buộc tham ô, nhận hối lộ.
30-1780113016-cuu-tru-tri-thieu-lam-tu-lanh-an-24-nam-tu
Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Shi Yongxin (Ảnh: Getty)

Ngày 30/5, truyền thông Trung Quốc đưa tin cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm Shi Yongxi đã bị tuyên phạt 24 năm tù giam, nộp phạt số tiền 3,5 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 500.000 USD) với các tội danh bao gồm tham ô và nhận hối lộ

Theo phán quyết từ tòa án tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), ông Shi Yongxin đã lợi dụng chức vụ và vị trí quyền lực của mình tại Thiếu Lâm Tự trong suốt gần 3 thập niên. Trong khoảng thời gian này, ông đã thực hiện các hành vi tham ô, biển thủ công quỹ, cùng với việc nhận và đưa hối lộ. Tổng giá trị tài sản liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp lên tới khoảng 300 triệu nhân dân tệ. 

CCTV dẫn nhận định từ phía tòa án nhấn mạnh rằng những hành vi sai phạm này đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời để lại những tác động tiêu cực đối với xã hội.

Cựu trụ trì Shi Yongxin năm nay 60 tuổi. Trước khi xuất gia vào năm 1981, ông có tên khai sinh là Liu Yingcheng. Ông bắt đầu tham gia quản lý Thiếu Lâm Tự từ năm 1987 và chính thức đảm nhận cương vị trụ trì vào năm 1999. 

Tháng 7/2025, Thiếu Lâm Tự thông báo vị trụ trì đang bị nhiều cơ quan chức năng phối hợp điều tra. Các cáo buộc hình sự thời điểm đó không chỉ dừng lại ở tội tham ô mà còn bao gồm cả việc vi phạm giới luật Phật giáo do duy trì mối quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ trong một thời gian dài.

Ngay trong quá trình cơ quan chức năng tiến hành điều tra, Giáo hội Phật giáo Trung Quốc đã nhanh chóng ra quyết định thu hồi chứng nhận tu sĩ của ông Shi Yongxin. Đến tháng 3 năm nay, ông bị truy tố trước pháp luật. Phản ứng trước bản án nghiêm khắc dành cho cựu lãnh đạo tinh thần của Thiếu Lâm Tự, Giáo hội Phật giáo Trung Quốc vào ngày 29/5 đã đưa ra tuyên bố rằng ông Shi Yongxin "tự chuốc lấy hậu quả".

CCTV cho biết ông Shi Yongxin đã tự nguyện khai báo thêm những tình tiết và dòng sự kiện mà cơ quan thực thi pháp luật trước đó chưa phát hiện ra, đồng thời bày tỏ sự ăn năn hối cải sâu sắc về những lỗi lầm của mình. Cuối cùng, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự cũng đã nhận tội, chấp nhận toàn bộ mức án phạt mà tòa án đưa ra và tuyên bố trước toàn thể tòa án rằng ông sẽ không tiến hành kháng cáo.

PV (SHTT)