Thế giới

Cựu tỷ phú Mỹ bị kết án 11 năm tù vì lừa đảo

Elizabeth Holmes, người sáng lập công ty khởi nghiệp Theranos của Mỹ, chuyên cung cấp các xét nghiệm máu nhanh với chi phí thấp, đã bị kết tội lừa đảo và bị kết án hơn 11 năm tù hôm 18/11.

Báo giới địa phương trích dẫn tài liệu của một toà án ở San Jose (California) cho thấy Holmes (38 tuổi) phạm ba tội danh lừa đảo và một tội danh âm mưu lừa đảo sau khi cô bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư về hiệu quả công nghệ xét nghiệm máu của Theranos. Holmes cũng bị yêu cầu nộp phạt 400 triệu đô la.

“Đây là một vụ lừa đảo mà trong đó, một thương vụ đã được tiến hành với nhiều kỳ vọng, nhưng bị phá vỡ bởi sự xuyên tạc, ngạo mạn và dối trá,” thẩm phán tuyên bố trong khi tuyên án, theo Reuters.

Cựu tỷ phú Mỹ bị kết án 11 năm tù vì lừa đảo
Elizabeth Holmes. Ảnh: Forbes

Holmes thành lập Theranos, chuyên sản xuất các thiết bị xét nghiệm máu nhanh, vào năm 2003. Công nghệ này nhanh chóng trở nên phổ biến và đến năm 2015, giá trị vốn hóa thị trường của Theranos tăng vọt lên khoảng 9 tỷ đô la. Holmes trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới. Forbes ước tính tài sản của cô là 4,5 tỷ đô la.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, các bệnh nhân bắt đầu phàn nàn về lỗi trong thiết bị Theranos và đến năm 2015, báo cáo về hoạt động gian lận tại công ty bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Những người tố giác Theranos cáo buộc công ty này lừa dối các nhà đầu tư và khách hàng về khả năng của công nghệ xét nghiệm. Sau vụ bê bối, Theranos buộc phải đóng cửa vào năm 2018.

Các công tố viên ban đầu yêu cầu Holmes bị kết án 15 năm tù và phạt 800 triệu đô la, các báo cáo cho biết. Các luật sư của cô đã yêu cầu giảm mức án xuống còn 18 tháng.

Holmes có thể sẽ bắt đầu thụ án vào tháng 4 năm sau, vì cô hiện đang mang thai. Các luật sư của Holmes dự kiến sẽ nộp đơn kháng cáo và yêu cầu thẩm phán cho phép cô được tại ngoại trong thời gian kháng cáo.

Forbes hiện ước tính giá trị tài sản của Holmes là 0 đô la Mỹ.

Cựu giám đốc điều hành của Theranos, Ramesh 'Sunny' Balwani, cũng bị kết tội gian lận hình sự vào đầu năm nay. Balwani dự kiến sẽ bị tuyên án trong tháng tới.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/cuu-ty-phu-my-bi-ket-an-11-nam-tu-vi-lua-dao-post1487780.tpo