-
Lạng Sơn: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tình trạng thương tâm khi đi hái na trên núi -
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất -
Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị -
Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ -
Thêm clip mới vụ ô tô đâm loạn xạ ở quán karaoke: Hé lộ tình tiết lạ trước thời điểm gây náo loạn
Thế giới
27/01/2021 18:13Đa số Thượng Nghị sĩ đảng Cộng Hòa phản đối luận tội ông Trump
Thượng Nghị sĩ Rand Paul trước đó kêu gọi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu để tuyên bố phiên tòa luận tội ông Trump là vi hiến. Nỗ lực này thất bại với kết quả có 55 thành viên Thượng viện phản đối, nhưng trong đó chỉ có 5 người thuộc đảng Cộng Hòa đứng về phe Dân Chủ.
Cuộc bỏ phiếu này được coi là chỉ dấu rõ ràng nhất rằng cựu tổng thống Trump sẽ được tha bổng trong phiên tòa luận tội lần thứ hai. Cần ít nhất 67 Thượng nghị sĩ bỏ phiếu tán thành để kết tội ông Trump, tức là tối thiểu phải có 17 thành viên đảng Cộng Hòa đứng về phe Dân Chủ.
Thượng Nghị sĩ John Thune, Phó Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mỹ cho rằng cuộc bỏ phiếu "cho thấy" quan điểm của các thành viên đảng Cộng Hòa hiện tại như thế nào, nhưng không "ràng buộc" họ bỏ phiếu việc kết tội như thế nào.

Ông Trump sẽ là tổng thống Mỹ đầu tiên phải trải qua phiên tòa luận tội sau khi rời Nhà Trắng, tuy vậy Thượng viện Mỹ trước đó đã từng mở phiên tòa luận tội quan chức Nội các sau khi họ rời nhiệm sở.
Trước cuộc bỏ phiếu, một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa cho biết họ chưa đưa ra quyết định có bỏ phiếu kết tội ông Trump hay không, chưa nói chuyện với Rand Paul và không biết ông này sẽ kêu gọi bỏ phiếu cho tới khi kiểm tra lịch trình các hoạt động tại Thượng viện.
Dù một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa cho biết họ sẽ lắng nghe các tranh luận tại phiên tòa luận tội ông Trump trước khi đưa ra quyết định, nhiều người dường như tin rằng phiên tòa là vi hiến.
Thượng Nghị sĩ Joni Ernst trong một thông báo hôm 25/01 nói cựu tổng thống Trump "thể hiện khả năng lãnh đạo yếu kém và có trách nhiệm" về vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 06/01, tuy vậy bà lưu ý thời điểm này ông Trump không còn tại vị, đồng thời cảnh báo Quốc hội Mỹ có thể "mở ra tiêu chuẩn nguy hiểm về việc sử dụng luận tội để trả thù chính trị".
Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell, người từng nói ông Trump "kích động" và "nói dối" với người ủng hộ trước khi những người này gây bạo loạn tại Điện Capitol, đã bỏ phiếu phản đối phiên tòa luận tội. Trước đó McConnel cho biết ông chưa có quyết định sẽ bỏ phiếu kết tội cựu tổng thống Trump hay không.
Trong khi đó, các Thượng Nghị sĩ Mitt Romney và Lisa Murkowski trước cuộc bỏ phiếu cho biết họ tin phiên tòa là hợp hiến. Ông Romney và bà Murkowski nằm trong số 5 thành viên đảng Cộng Hòa đứng về phe Dân Chủ trong việc phản đối nỗ lực của Rand Paul, cùng với các nghị sĩ Susan Collins, Ben Sasse và Pat Toomey.
"Sau khi xem xét, tôi kết luận phiên tòa luận tội là hợp hiến, bởi luận tội không chỉ là bãi nhiệm một tổng thống mà còn là vấn đề về hậu quả chính trị," bà Murkowski, người có xu hướng ủng hộ đảng Dân Chủ trong một số vấn đề, cho biết.
Thượng Nghị sĩ Pat Toomey không bình luận về cuộc bỏ phiếu, tuy vậy trong thông báo sau đó cho biết việc ông bỏ phiếu phản đối nỗ lực của Rand Paul không có nghĩa là ông sẽ kết tội cựu tổng thống Trump.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Sự thật phía sau vụ xe điện BYD rụng cụm động cơ khi lội nước lũ (18:05)
- Nghịch lý FPT: Cổ phiếu chạm đáy 32 tháng dù bức tranh kinh doanh sáng sủa (9 phút trước)
- Charm of Law 2026: Hành trình tỏa sáng của những nữ sinh tài sắc vẹn toàn (28 phút trước)
- Hà Nội áp dụng mức phạt mới: Đi khách sạn, homestay không khai báo lưu trú có thể bị phạt tới 24 triệu đồng (34 phút trước)
- Tổn thất nhân sự trước thềm ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam chính thức chia tay trung vệ Đỗ Duy Mạnh (51 phút trước)
- Đánh sập "hệ sinh thái cờ bạc" xuyên quốc gia Fi88 - KingGroup quy tụ hơn 30.000 thành viên (59 phút trước)
- Đang chơi team building thì làm vỡ tổ ong, 8 bạn trẻ bị ong vò vẽ tấn công (1 giờ trước)
- Sinh hoạt gia đình đảo lộn, chồng sụt cân vì vợ đam mê bóng đá (1 giờ trước)
- Phạm Viết Thoại bị điều tra vì lấy ảnh homestay trên mạng nhận tiền cọc rồi cắt liên lạc (1 giờ trước)
- Tranh cãi vụ thu tiền bản quyền âm nhạc ở quán cà phê, nhà hàng: Cục Bản quyền chính thức nói rõ (1 giờ trước)