-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
14/09/2020 22:44Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad sắp từ chức
Ông Brandstad sẽ rời Bắc Kinh trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, CNN dẫn nguồn tin cho hay.
Trên Twitter hôm 14/09, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảm ơn ông Branstad vì sự phục vụ của ông với người dân Mỹ trên cương vị đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.

"Tổng thống Donald Trump lựa chọn Đại sứ Branstad vì ông có nhiều thập kỷ kinh nghiệm làm việc với Trung Quốc, giúp ông trở thành người phù hợp nhất đại diện cho chính quyền và bảo vệ lợi ích, lý tưởng của người dân Mỹ trong mối quan hệ quan trọng này," ông Pompeo viết.
Ngoại trưởng Mỹ không đưa ra lý do ông Brandstad từ chức, và cũng không thông báo gì về người kế nhiệm ông này.
Ông Branstad là một trong những đại sứ đầu tiên được ông Donald Trump lựa chọn sau khi trúng cử tổng thống Mỹ vào năm 2016.
Ông Trump thời điểm đó cho biết ông Brandstad, khi đó là thống đốc bang Iowa, được lựa chọn nhờ kinh nghiệm trong chính sách công, thương mại và nông nghiệp, cũng như "mối quan hệ lâu năm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình".
Ông Brandstad được cho là quen biết ông Tập Cận Bình Từ năm 1985, thông qua các cuộc trao đổi của chính phủ Mỹ và Trung Quốc.
Việc ông Brandstad được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc được Bắc Kinh hoan nghên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng gọi ông là "người bạn lâu năm của nhân dân Trung Quốc".
Tuy vậy, ông Brandstad đã chứng kiến giai đoạn quan hệ Mỹ - Trung khá căng thẳng, bao gồm chiến tranh thương mại kéo dài hay những lệnh cấm nhắm vào các tập đoàn công nghệ.
Hôm 09/09, tờ People's Daily đã từ chối đăng bình luận của ông Branstad cáo buộc chính phủ Trung Quốc "lợi dụng" sự cởi mở của Mỹ trong những thập niên gần đây, cho rằng bài viết của ông "không đúng sự thật.
"Nếu muốn đăng bình luận này trên People's Daily, ông cần chỉnh sửa nội dung dựa trên sự thật theo nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau," People's Daily viết trong thư từ chối.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




