-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
15/09/2021 22:44Đại sứ Trung Quốc bị cấm tới cuộc họp tại Quốc hội Anh

Quyết định được chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle đưa ra sau cuộc gặp mặt giữa ông Hoyle với nhóm các nghị sĩ nằm trong diện bị Trung Quốc áp lệnh trừng phạt cùng một thỉnh nguyện thư từ nhóm nghị sĩ này, trong đó đề nghị việc tân Đại sứ Trung Quốc không được phép đến trụ sở làm việc của Quốc hội Anh tại điện Westminster cho đến khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.
Sau đó, Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định nói trên, đồng nghĩa với việc vị tân Đại sứ của Trung Quốc tại Anh sẽ không thể tham gia những hoạt động gặp gỡ với các nhà lập pháp tại điện Westminster trong thời gian tới.
Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle cho biết thêm lệnh cấm này chỉ là tạm thời và sẽ duy trì cho đến khi chính quyền Bắc Kinh có quyết định dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được đưa ra hồi tháng 3 với mục đích trả đũa việc Anh áp đặt lệnh trừng phạt lên những cá nhân tại Trung Quốc mà nước này nhận định phải chịu trách nhiệm cho những cáo buộc vi phạm nhân quyền tại Tân Cương.
Trước đó, theo kế hoạch vị tân Đại sứ Trung Quốc sẽ có buổi làm việc với các nghị sĩ có quan điểm mềm mỏng với Bắc Kinh tại Hạ viện Anh, tuy nhiên ông Hoyle cho rằng cuộc họp này là “không phù hợp” trong thời điểm này.
Phản ứng trước quyết định hủy bỏ cuộc họp nói trên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã mô tả hành động này thể hiện “sự run sợ của một số cá nhân” tại Quốc hội Anh, đồng thời khẳng định quan hệ giữa hai nước cần dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Bên cạnh đó, phía Trung Quốc cũng nhấn mạnh sẽ kiên quyết đáp trả, đồng thời không bao giờ dung thứ cho bất kỳ nỗ lực nào làm tổn hại đến lợi ích cốt lõi của nước này.
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước vẫn đang trong thời điểm nhạy cảm sau khi Anh kêu gọi Trung Quốc cần phải có những biện pháp cụ thể sau khi nước này đề ra các mục tiêu cắt giảm lượng khí thải carbon đầy tham vọng tại Hội nghị về biến đổi khí hậu lần thứ 26 của Liên hợp Quốc (COP26) diễn ra tại Glasgow (Scotland) mới đây.
Theo Việt Long (Tiền Phong)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




