-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Thế giới
28/02/2018 18:16Đám cưới nông thôn TQ: Chú rể tốn 1 tỷ, cô dâu dập đầu 200 cái
Sau Tết là thời gian nhiều cặp đôi ở nông thôn Trung Quốc lựa chọn làm đám cưới. Mới đây, tại tỉnh Cam Túc, phía tây bắc trung Quốc, một "tân lang" cho biết gia đình anh phải bỏ ra đến hơn 300.000 nhân dân tệ để làm đám cưới.
Theo bài viết trên QQ, số tiền mà chú rể Nguyên Nguyên, ở làng Tiểu Tự Đầu thuộc thành phố Khánh Dương, phải đưa cho nhà gái là 190.000 nhân dân tệ (gần 700 triệu đồng). Cộng thêm các loại chi phí cho hôn lễ, tổng cộng anh tốn hơn 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng).
Truyền thống thách cưới với số tiền "trên trời" lâu nay đã bị phản đối tại Trung Quốc, song tại các tỉnh như Cam Túc, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Nam,..., người dân vẫn làm theo lệ cũ. 10 năm trước, số tiền nhà trai phải đưa cho nhà gái chỉ khoảng vài chục nghìn nhân dân tệ. Con số này hiện dao động từ 100.000 đến 300.000 nhân dân tệ.
Vì cạnh tranh giữa các gia đình, nhất là tại nông thôn, bất kể gia cảnh chú rể như thế nào, nhà cô dâu đều thách cưới rất cao. Theo QQ, sính lễ hiện còn theo kiểu "nước lên thuyền lên", khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần vì cưới vợ cho con.
Dù vậy, đám cưới vẫn diễn ra và dường như không vì thế mà kém vui. Theo tập tục địa phương, anh Nguyên Nguyên và vợ phải quỳ lạy, dập đầu trước người thân, các bậc trưởng bối trong làng cũng như trong dòng họ của hai bên để tạ ơn sau khi hôn lễ kết thúc.
Những người lớn nhận lễ từ tân lang tân nương, căn cứ theo thân phận, địa vị và điều kiện kinh tế của mình để cho "khái đầu phí" (tiền dập đầu). Số tiền này dao động từ 1.000 đến 20.000 nhân dân tệ với mỗi người.
Nhiều người còn đổi tiền mệnh giá lớn thành nhiều tờ tiền mệnh giá nhỏ (thường là tờ 10 tệ) để cho cô dâu chú rể, khiến họ phải quỳ bái, dập đầu nhiều lần. Một số trưởng bối ngoài tiền còn cho cả vật phẩm như bắp ngô, chày giã...
Người thân và trưởng bối của chú rể Nguyên Nguyên có đến hơn 100 người. Vợ chồng mới cưới tổng cộng phải dập đầu hơn 200 lần.
Kết thúc, tổng số tiền mà cặp đôi nhận được là 8.000 tệ (khoảng 30 triệu đồng). Tất cả số tiền này sẽ thuộc về cô dâu, tượng trưng cho việc cô sẽ là người nắm giữ tay hòm chìa khóa của gia đình trong tương lai.
Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)
- Lời giải thích của tài xế ô tô chèn ngã người đi xe máy giữa quốc lộ, đã có kết quả nồng độ cồn và ma túy (10:38)
- Vụ ôtô bốc cháy khiến 2 người chết ở Đà Nẵng: Tài xế khai hoảng loạn, bỏ chạy khi xe phát nổ (10:30)
- ACV đẩy mạnh tuyển dụng đợt 2, quyết tâm giải bài toán nhân sự tại Dự án sân bay Long Thành (10:16)
- Ca sĩ Quang Lập thua kiện, bị cưỡng chế bàn giao nhà sau tranh chấp kéo dài (10:08)
- Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp truyền lửa cho thế hệ trẻ giữa bối cảnh thế giới biến động (10:03)
- Arsenal có 79% cơ hội vô địch, nhưng Man City vẫn là ẩn số đáng gờm (57 phút trước)
- Mưa đá, giông lốc hoành hành miền Bắc: 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái (1 giờ trước)
- Rủi ro từ quy định kiểm định mới: iPhone đối mặt nguy cơ bị “khai tử sớm” tại Mỹ (1 giờ trước)
- Ôtô lao vào vách núi, hai người tử vong (1 giờ trước)
- Mỹ rút 5.000 quân, châu Âu đối diện bài toán tự chủ an ninh (1 giờ trước)