Thế giới

Đâm dao tại trường tiểu học Trung Quốc, 40 người bị thương

Hai người lớn và 37 trẻ em tại một trường tiểu học ở miền Nam Trung Quốc đã bị thương sau khi bị một đối tượng khoảng 50 tuổi tấn công bằng dao vào sáng 04/06.

Vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Trung tâm Thị trấn Vương Phủ, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Thông báo về vụ việc do chính quyền địa phương đưa ra cho biết nghi phạm là Li Xiaomin, 50 tuổi, từng hành nghề bảo vệ tại trường.

Đâm dao tại trường tiểu học Trung Quốc, 40 người bị thương
Cảnh sát địa phương tại hiện trường vụ đâm dao

Theo thông báo của chính quyền thành phố Ngô Châu, 39 người bị thương trong vụ đâm dao này. Các em học sinh không bị thương nặng, tuy vậy nạn nhân là người lớn - hiệu trưởng của trường và một nhân viên bảo vệ khác - gặp thương tích rất nặng. Hiện không có nạn nhân nào trong tình trạng nguy kịch.

Tám xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường, tất cả các nạn nhân trong vụ đâm dao hiện đang được điều trị tại Bệnh viện thành phố Ngô Châu và các trung tâm y tế khác tại thị trấn Vương Phủ, theo thông báo.

Một video được đăng tải trong chương trình Xiaoxiang Morning News cho thấy cảnh các bác sĩ, y tá điều trị vết thương cho ít nhất 10 em học sinh. Các em phải băng gạc ở đầu và cơ thể, được các bác sĩ đưa khỏi trường học nơi vụ việc xảy ra.

Một phụ huynh học sinh được phỏng vấn cho biết hầu hết các em học sinh bị thương đang theo học lớp mẫu giáo, khoảng sáu tuổi.

"Khoảng 8 giờ 30, tôi nghe thấy tiếng la hét rất lớn tại trường học, bởi tôi sống ngay gần đó. Tôi tới trường xem điều gì xảy ra thì thấy một số học sinh đang chạy tán loạn," người này cho biết.

"Một người đi đường nói với tôi rằng có một người đàn ông đã mang dao vào trường học đâm chém nhiều người. Tôi vội chạy đi tìm con trai, may mắn cháu chỉ bị hoảng sợ, không bị thương," vị phụ huynh nói thêm.

Nghi phạm hiện đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ để phục vụ điều tra.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)