Sau ba ngày đàm phán căng thẳng tại khu vực biên giới, nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Thái Lan và Campuchia vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể khi hai bên liên tiếp bất đồng về các điều khoản cốt lõi của thỏa thuận ngừng bắn.
26-1766748789-dam-phan-bien-gioi-thai-cam-be-tac-campuchia-bac-bo-dieu-kien-ngung-ban-tu-bangkok.jpg
Cuộc họp của ban thư ký GBC. Ảnh: The Nation

Theo ghi nhận từ báo Nation, cuộc họp của Ban thư ký Ủy ban biên giới chung (GBC) diễn ra vào ngày 26/12 tại cửa khẩu Ban Phakkad, tỉnh Chanthaburi tiếp tục chứng kiến sự đối đầu về quan điểm ngoại giao. Tâm điểm của sự chú ý hiện đang đổ dồn vào 3 đề xuất mang tính tiên quyết của phía Thái Lan. Bangkok yêu cầu Phnom Penh phải chủ động tuyên bố ngừng bắn trước; cam kết việc ngừng bắn phải diễn ra thực sự, liên tục; đồng thời Campuchia phải thể hiện thiện chí hợp tác nghiêm túc trong các hoạt động rà phá bom mìn tại khu vực tranh chấp.

Diễn biến của các buổi họp được mô tả là vô cùng căng thẳng với những khoảng thời gian gián đoạn kéo dài. Ngay từ ngày đầu tiên (24/12), phía Thái Lan đã đưa ra "tối hậu thư" gồm 3 điều khoản kể trên. Sang ngày thứ hai (25/12), dù Campuchia đã đưa ra đề xuất phản biện nhưng tiến trình đàm phán liên tục bị đình trệ, các cuộc họp bị hoãn tới 3 lần từ chiều cho đến tận tối muộn. Cuối cùng, phái đoàn hai nước vẫn rời bàn đàm phán trong thế bế tắc khi Thái Lan giữ nguyên lập trường và Campuchia quyết liệt từ chối chấp nhận.

Tính chất nghiêm trọng của đợt đàm phán này còn được khẳng định qua tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Natthaphon Narkphanit. Ông nhấn mạnh rằng nếu Campuchia không chấp thuận các đề xuất của Bangkok, phía Thái Lan sẽ chấm dứt việc tham dự mọi cuộc họp GBC và không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai.

Ở phía bên kia chiến tuyến, tờ Khmer Times dẫn lời Trung tướng Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang tập trung vào những biện pháp cụ thể nhằm chấm dứt giao tranh và khôi phục ổn định. Tuy nhiên, Phnom Penh đã chính thức bác bỏ thông tin cho rằng họ là bên chủ động đề xuất ngừng bắn với Thái Lan, đồng thời giữ thái độ im lặng trước những thông tin chi tiết về đàm phán mà phía Bangkok vừa công bố.

Trong bối cảnh xung đột biên giới đã kéo dài từ ngày 7/12 và chưa có dấu hiệu dừng lại, cộng đồng quốc tế đã bắt đầu có những động thái can thiệp. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa thực hiện cuộc điện đàm trực tiếp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, bày tỏ sự sẵn sàng của Washington trong việc đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm tìm kiếm một giải pháp đối thoại hòa bình cho hai nước láng giềng Đông Nam Á.

Cuộc họp ngày thứ ba này được kỳ vọng sẽ mở ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng, tuy nhiên với sự cứng rắn từ cả hai phía, viễn cảnh về một lệnh ngừng bắn toàn diện vẫn còn là dấu hỏi lớn.

QT (SHTT)