Dù hai nước đã ấn định lịch trình đàm phán hòa bình vào ngày hôm nay (24/12), tuy nhiên, tiếng súng và pháo cối vẫn liên tục vang lên dọc đường biên giới, đẩy căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan lên một nấc thang mới đầy nguy hiểm.

Sáng sớm nay, chiến sự đã tiếp tục bùng phát dữ dội tại nhiều điểm nóng. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia, quân đội Thái Lan đã mở các đợt tập kích quy mô lớn nhắm vào khu vực Prey Chan, đền Preah Vihear, Tathav và núi Kham. Phía Campuchia cáo buộc lực lượng Thái Lan nã pháo dồn dập vào đền Ta Moan và Chubkakir từ lúc 5 giờ sáng, sau đó mở rộng mục tiêu sang các khu vực lân cận cho đến gần 7 giờ. Hiện tại, chỉ có khu vực Thma Da thuộc tỉnh Pursat được ghi nhận là còn giữ được trạng thái yên tĩnh.

Đáp trả lại các cáo buộc, Quân khu 2 của Thái Lan cho biết chính phía Campuchia đã khơi mào đợt tấn công mới. Theo đó, quân đội Campuchia bị cáo buộc sử dụng hỗn hợp các loại vũ khí từ súng cối, đạn pháo cho đến cả hệ thống rocket BM-21 để bắn phá các vị trí tiền phương của Thái Lan. Để tự vệ, binh sĩ Thái Lan đã tổ chức bắn trả và tuyên bố phá hủy thành công nhiều mục tiêu quân sự của đối phương.

Giao tranh không chỉ giới hạn ở các căn cứ quân sự mà còn lan rộng sang các khu vực dân sự. Tại tỉnh Si Sa Ket của Thái Lan, nhiều quả đạn pháo và súng không giật từ phía Campuchia đã rơi xuống các đồn điền cao su và khu vực dân cư Ban Sam Meng, Ban Phumisorn. Ngoài ra, các đợt khai hỏa rocket cũng được ghi nhận nhắm vào đỉnh Phu Makuea, Phlan Hin Paet Kon, Đồi 350 và khu vực Ta Kwai.

Sự leo thang quân sự này diễn ra trong bối cảnh vô cùng trớ trêu, khi chỉ hai ngày trước đó (22/12), cả hai bên đã đạt được sự nhất trí sẽ ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận về các điều khoản ngừng bắn. Tuy nhiên, tính đến giờ chót, địa điểm tổ chức cuộc họp vẫn là một điểm nghẽn ngoại giao chưa thể tháo gỡ.

Campuchia bày tỏ mong muốn đàm phán tại một địa điểm trung lập là thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Ngược lại, Bộ Quốc phòng Thái Lan kiên quyết bác bỏ đề nghị này và khẳng định cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) sẽ diễn ra tại tỉnh biên giới Chanthaburi như dự kiến từ trước. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan, ông Surasant Kongsiri, khẳng định Chanthaburi là địa điểm an toàn và cuộc gặp có diễn ra hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của phía Campuchia. Trong khi đó, nguồn tin từ chính phủ Campuchia nói với hãng thông tấn AFP rằng họ vẫn chưa nhận được cập nhật chính thức về địa điểm cuối cùng.

Cuộc xung đột tái bùng phát trong tháng này đã gây ra những tổn thất kinh hoàng về người và củaở cả hai phía. Tính đến nay, ít nhất 23 người Thái Lan và 21 người Campuchia đã thiệt mạng, hơn 900.000 người dân của cả hai quốc gia đã buộc phải bỏ lại nhà cửa để sơ tán, tạo nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng dọc biên giới.

QT (SHTT)