Giữa bối cảnh tiếng súng vẫn chưa dứt dọc đường biên giới, Ngoại trưởng Thái Lan đã có những phản hồi chính thức trước các luồng dư luận cho rằng Washington đang can thiệp sâu để buộc quốc gia này phải chấm dứt các hoạt động quân sự.
20-1766217281-cang-thang-bien-gioi-thai-lan-campuchia-bangkok-bac-tin-bi-washington-gay-suc-ep-ngung-ban.jpg
Lính Thái Lan kiểm tra các vật dụng Campuchia để lại tại khu vực Ban Sam Lang. Ảnh: Bangkok Post

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia hiện đang thu hút sự chú ý đặc biệt của các cường quốc. Theo nhận định từ nhà kinh tế chính trị Somjai Phagaphasvivat trên tờ Bangkok Post, cả Mỹ và Trung Quốc đều đang triển khai các động thái ngoại giao song song nhằm xoa dịu tình hình, với mong muốn chung là khôi phục sự ổn định cho khu vực.

Trước những đồn đoán về việc Mỹ gây áp lực lên Chính phủ Thái Lan, Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow đã thẳng thắn bác bỏ. Ông xác nhận vừa có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, nhưng khẳng định nội dung cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh mối lo ngại về khả năng leo thang chiến sự. Theo ông Sihasak, phía Mỹ chủ yếu lắng nghe giải trình từ phía Thái Lan nhằm hiểu rõ thực địa và tìm kiếm các triển vọng giảm bớt căng thẳng, thay vì đưa ra bất kỳ yêu cầu mang tính áp đặt nào.

Về vấn đề ngừng bắn, người đứng đầu ngành ngoại giao Thái Lan khẳng định Bangkok không thể thực hiện đơn phương. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận đình chiến nào cũng phải do phía Campuchia khởi xướng và thể hiện thiện chí bằng hành động thực tế trên chiến trường. Thái Lan chỉ chấp nhận bước vào bàn đàm phán sau khi tiếng súng từ phía Campuchia đã dứt, đồng thời phải thiết lập được các cơ chế xác minh rõ ràng cho mọi thỏa thuận.

Đáng chú ý, lập trường cứng rắn này cũng được ông Sihasak tái khẳng định trong phản hồi dành cho Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ông cho biết Thái Lan chưa từng cam kết ngừng các hoạt động quân sự với Bắc Kinh và sẽ kiên trì giữ vững các điều kiện tiên quyết cho một lệnh ngừng bắn như từ trước đến nay.

Trong khi nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh, tình hình thực địa vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Theo bản tin cập nhật ngày 20/12 từ Bộ Quốc phòng Campuchia, quân đội Thái Lan bị cáo buộc đã bắn pháo từ tàu chiến vào tối ngày 19/12, khiến hàng chục quả pháo rơi xuống khu vực tỉnh Koh Kong, gần một khách sạn tại trạm kiểm soát biên giới Mondul Seima.

Báo Khmer Times dẫn nguồn tin từ nhà chức trách Campuchia cho biết, chuỗi xung đột từ ngày 7/12 đến 19/12 đã gây ra những tổn thất nặng nề. Các cuộc tấn công và không kích được cho là từ phía Thái Lan đã khiến 18 người thiệt mạng, 79 người bị thương, đồng thời phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Thái Lan và Campuchia đều chưa đưa ra các bình luận chính thức để đối chất với các báo cáo thiệt hại và cáo buộc từ phía đối phương. Sự im lặng này, kết hợp với các động thái từ những cường quốc như Mỹ và Trung Quốc, cho thấy nút thắt biên giới vẫn đang ở trong giai đoạn vô cùng nhạy cảm và khó lường.

QT (SHTT)